Nổ súng tại Pháp: Nghi can trình diện cảnh sát Bỉ

Bộ Nội vụ Pháp ngày 21-4 cho biết, một nghi canmà nước này đang truy lùng sau vụ nổ súng trên đại lộ ánh sáng Champs Elysees, thủ đô Paris, khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương nặng, đã tự ra trình diện cảnh sát Bỉ.

Theo đó, người phát ngôn Pierre Henry Brandet nói: "Một nghi can đã tới sở cảnh sát ở thành phố Antwerp, Bỉ để trình diện".

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ông này cũng cho hay, ở thời điểm hiện tại, còn quá sớm để kết luận rằng đối tượng này có thực sự liên quan tới vụ nổ súng tại đại lộ Champs-Elysees hay không.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, nghi can tới trình diện cảnh sát Antwerp khoảng 35 tuổi và có vẻ ngoài rất nguy hiểm.

Trước đó, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. Kẻ tấn công được xác định là một công dân Pháp, 39 tuổi, từng bị cảnh sát chống khủng bố theo dõi.

Ngoài ra, tên này từng bị kết án 15 năm tù vào tháng 2-2015 với 3 tội danh âm mưu giết người, trong đó có vụ nhằm vào các cảnh sát.

L.B

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/mot-nghi-can-437823/