Nổ súng tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản

Một căn cứ hải quân của Mỹ ở miền Tây Nhật Bản đã bị tạm đóng cửa hôm thứ Năm (3/11) sau khi xuất hiện tiếng súng nổ.

Vụ việc được báo cáo xuất hiện từ một tòa nhà thuộc căn cứ hải quân ở Sasebo, cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản 980 km về phía Tây vào sáng thứ năm.

Căn cứ hải quân này đã được đóng cửa tạm thời để kiểm tra an ninh tòa nhà nơi xảy ra tiếng súng nổ.

Căn cứ hải quân Mỹ tại Sasebo, Nhật Bản.

Tuy nhiên, các hoạt động đã sớm trở lại bình thường khi không có bằng chứng về nổ súng có chủ đích và không có thương vong, đại diện lực lượng hải quân Mỹ tại căn cứ hải quân cho biết.

Quân đội Mỹ được phép đóng tại Nhật Bản kể từ Thế chiến II.

Thời gian gần đây, các vụ phạm tội có liên quan đến quân nhân Mỹ hoặc người lao động dân sự tại cơ sở thường xuyên xảy ra khiến người Nhật bất an và tiến hành biểu tình yêu cầu Mỹ rút quân tại các căn cứ này.

Hồi giữa năm nay, một quân nhân Mỹ bị bắt vì tình nghi liên quan tới cái chết của một phụ nữ địa phương. Vụ việc đã khiến 40.000 người Nhật Bản xuống đường biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ của mình đối với sự hiệ diện của quân đội Mỹ trên đảo Okinawa.

Ngoài nỗi lo về tình hình an ninh, người dân ở gần các căn cứ quân sự cũng lo ngại về tiếng ồn và ô nhiễm.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sung-no-tai-mot-can-cu-quan-su-cua-my-o-nhat-ban-271933.html