Nổ súng ở Paris: Một cảnh sát bị giết trên đại lộ Champs Elyees

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vu tấn công này.

Ông Pierre-Henry Brandet, quan chức Bộ Nội vụ của Pháp, cho biết kẻ tấn công đã bắn vào một chiếc xe cảnh sát trên đại lộ Champs Elyseés, giết chết một cảnh sát và gây thương tích nghiêm trọng cho hai người khác. Vụ tấn công này diễn ra chỉ 2 ngày nữa trước vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp (23/4).

Vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ Năm (giờ địa phương), một người đàn ông đã dừng xe phía trước một chiếc xe cảnh sát đang đậu gần vỉa hẻ. Anh ta ra khỏi xe và xả súng tự động, giết chết một viên cảnh sát trong xe, sau đó bắn vào những người đang đứng trên vỉa hè gần đó và làm bị thương hai cảnh sát khác, trước khi bị những cảnh sát còn lại bắn chết.

Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng vụ xả súng tại đại lộ Champs Elysees là "hành vi khủng bố" và cam kết sẽ yêu cầu các cơ quan an ninh "cảnh giác cao độ" để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ông đã kêu gọi một cuộc họp hội đồng quốc phòng vào 8 giờ sáng thứ Sáu (giờ Pháp).

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Theo AFP, tuyên bố của IS nói rằng kẻ tấn công là một trong những "tay súng" của tổ chức này, có tên là Abu Yussef, với biệt danh "người Bỉ". IS không đưa ra bằng chứng cụ thể nào để chứng minh.

Một người lính đứng gác gần Khải Hoàn Môn. Ảnh: Reuters

Hiện lực lượng chống khủng bố của Pháp đã xác định được danh tính của kẻ xả súng này, tuy nhiên họ chưa công bố tên tuổi. Theo AFP đưa tin, các quan chức cho biết đối tượng này từng bị điều tra do có bày tỏ ý định giết cảnh sát. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra một căn hộ tại vùng Seine-et-Marne ở ngoại ô Paris.

Các nhà chức trách đã đóng cửa đại lộ Champs Elysees và các đường phố xung quanh, cũng như kêu gọi người dân không đi vào khu vực này. Một chiếc trực thăng của cảnh sát đang bay tuần tra ở độ cao thấp tại trung tâm Paris.

Một nguồn tin từ cảnh sát cho AFP hay rằng một khách du lịch đã "bị thương nhẹ" bởi một mảnh đạn văng vào đầu gối của người này khi vụ xả súng diễn ra.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã phản ứng với tin này trong một cuộc họp báo chung với thủ tướng Ý Paolo Gentiloni tại Nhà Trắng. "Trước hết, tôi xin gửi lời chia buồn của đất nước chúng tôi với người Pháp", ông nói. "Một lần nữa, khủng bố lại xảy ra. Đó là một điều khủng khiếp. Đây có vẻ như lại là một cuộc tấn công khủng bố khác và bạn có thể nói gì? Điều này không bao giờ kết thúc. Chúng ta phải mạnh mẽ, và chúng ta phải cảnh giác, và tôi đã đề cập về việc này từ lâu. ".

Vụ tấn công ở Champs Elysees xảy ra chỉ 2 ngày trước khi vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra. An ninh đã được tăng cường trong tuần này sau khi cảnh sát đã bắt 2 người đàn ông vào thứ 3, do bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công khủng bố trước cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật. 2 người này đã tích trữ khá nhiều vũ khí và thiết bị chế tạo bom trong nhà, trong đó có 3kg thuốc nổ tự chế. Theo tin từ tình báo Anh, một người trong số này đã từng liên hệ với IS để bày tỏ sự ủng hộ.

Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu vụ tấn công ở Paris có liên quan tới việc bắt giữ trên hay không.

Bá Ước

Nguồn The Guardian

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/the-gioi/no-sung-o-paris-mot-canh-sat-bi-giet-tren-dai-lo-champs-elyees-3318552/