Nở rộ mốt thuê vàng cưới

Giá vàng liên tiếp “leo thang”, lại đúng thời điểm Hà Nội bắt đầu vào mùa cưới, khiến không ít người tiêu dùng “chùn tay”. Ngay cả các cửa hàng lớn cũng tỏ ra sốt ruột không kém, phải nhanh chóng chuyển hướng, cho ra mắt những dòng sản phẩm giá rẻ hay dịch vụ cho thuê trang sức phục vụ ngày cưới…

Bác Lan, trú tại đường Hai Bà Trưng vừa ngắm chiếc kiềng vàng 5 chỉ để sắm cho cô con gái tháng sau lấy chồng vừa ngán ngẩm chia sẻ: “Tuy không dư dả gì nhưng bác vẫn phải cố gắng mua cho cô con gái độc nhất một món trang sức để làm của hồi môn. Lẽ ra là mua từ cách đây mấy tháng, nhưng đúng vào đợt giá vàng liên tục tăng mạnh, nên bác cứ lần chần mãi. Ai ngờ bây giờ không những không giảm mà giá còn lên cao hơn. Tính ra, mỗi chỉ vàng bây giờ đắt hơn thời điểm bác định mua tới khoảng 3 triệu đồng”. Trong khi đó, nhiều bạn trẻ khác cũng thừa nhận, phải rất đắn đo khi mua vàng cưới thời điểm này. Bạn Nguyễn Thị Thúy, quê Thái Bình tâm sự: “Đầu năm, tôi đã định đi sắm nhẫn cưới, nhưng rồi nghĩ giá vàng có lên cũng không ảnh hưởng nhiều vì thú thực là tôi cũng chỉ đoán, mạnh nhất thì cũng chỉ đắt hơn 5 – 7 giá, trong khi lượng vàng mình mua không nhiều, không nhằm mục đích tích trữ. Nhưng quả thật, giá vàng bây giờ đang tăng ngoài dự đoán của chúng tôi. Có lẽ, nếu mua thì chúng tôi cũng chỉ dám chọn 1, 2 chỉ để tượng trưng, không dám mua nhiều hơn”. Một nhân viên của Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông) cho biết: “Giá vàng đang không chỉ tác động trực tiếp đến giới đầu tư thường mua với số lượng lớn mà ngay cả những người có nhu cầu thực, mua ít cũng hạn chế mua lúc này”. Nhân viên này cũng cho biết, năm nay, do giá vàng quá đắt nên nhu cẩu của người dân mua những sản phẩm “xịn” giảm rõ rệt. Thay vào đó, phần lớn người mua chỉ dám chọn những bộ nhẫn cưới có giá 3 - 5 triệu đồng”. Còn theo chị Kim Dung, nhân viên bán hàng tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, 109 Xã Đàn, quận Đống Đa cho hay: “Do giá vàng ta quá cao nên những bộ sản phẩm vàng tây, vàng trắng và hai màu có khối lượng nhỏ năm nay được nhiều người ưa chuộng, giá chỉ từ 2 đến 4 triệu đồng một đôi”. Một xu thế khác đang trở nên phổ biến và có lẽ năm nay mới thực sự nở rộ, đó là thuê… trang sức cưới. Nắm bắt tâm lý e ngại của khách hàng khi giá vàng trong nước đang tăng “chóng mặt”, nhiều cửa hàng nhanh chóng cho ra đời dòng sản phẩm giá rẻ, thậm chí là dịch vụ cho thuê trang sức phục vụ ngày cưới. Tại Bảo Tín Minh Châu, năm nay công ty này cho ra mắt sản phẩm trang sức cưới giá rẻ với nhiều mẫu mã phong phú, cầu kỳ như gắn kim cương hoặc đá quý hay những đôi nhẫn khắc laser có giá từ 2 đến 20 triệu đồng mỗi cặp tùy loại. Còn Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý thì nhập nhiều mẫu trang sức cưới với khối lượng nhẹ, giá rẻ để phục vụ những đôi bạn trẻ có hầu bao hạn hẹp. Trong khi đó, chị Phạm Lan Hương, quản lý Siêu thị trang sức (494 Trần Khát Chân), cho biết, nhu cầu thuê trang sức ngày cưới đang tăng đột biến, khoảng 30% so với năm ngoái do giá vàng trong nước đang giữ ở mức cao. “Năm nay, lượng người đến thuê trang sức cưới sớm hơn vì lo hết hàng và cũng nhiều hơn hẳn. Khoảng một tuần trở lại đây, khi giá vàng liên tục tăng thì đã có tới hơn 100 khách hàng tới thuê trang sức để đeo ngày cưới. Có cô dâu đến thuê cả cho chú rể, bố mẹ đẻ, anh chị em trong gia đình 10 - 15 bộ”, chị Hương nói. Mức phí thuê trang sức cưới khoảng 300.000 đến một triệu đồng mỗi bộ tùy loại. Giá phí mỗi loại trang sức được tính 18 - 30% giá trị sản phẩm. Sau khi lập “đỉnh” 31,5 triệu đồng một lượng trong hôm qua, giá vàng trong nước tuy giảm nhẹ nhưng không đáng kể, vẫn đang rất cao ở mức 31,42 – 31,48 triệu đồng (mua – bán). Nguyễn Huệ

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/No-ro-mot-thue-vang-cuoi/201010/113930.datviet