Nô nức lễ hội xuống đồng đầu xuân

- Sáng mùng 4 Tết, Lễ hội xuống đồng đầu xuân của đồng bào dân tộc Dáy xã Tả Phời, TP Lào Cai khai hội đã thu hút rất đông nhân dân địa phương và du khách tới dự.

Lễ hội xuống đồng hay còn gọi là Lễ hội Roóng Poọc của người Dáy, được tổ chức vào ngày Thìn tháng Riêng Âm lịch hằng năm. Lễ hội được mở đầu bằng lễ rước cỗ cúng thần linh, thổ địa do các già làng, trưởng bản thực hiện, nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ vật trên bàn cúng gồm đĩa hoa quả, bánh chưng, xôi, thịt lợn, thịt gà và rượu. Bên cạnh có bát nước trong có đồng xu tượng trưng sự sung túc về tiền bạc. Sau lễ rước cỗ cúng và dâng hương, người chủ hội dắt một con trâu béo tốt đã được chọn lựa từ trước để đi những đường cày đầu tiên. Người nông dân tin rằng, nếu đường cày thẳng thì năm ấy họ sẽ gặp được nhiều may mắn, mùa màng bội thu. Ông Nông Văn Lẻng, Chủ tịch UBND xã Tả Phời cho biết, lễ hội năm nay đã thu hút được tất cả 22 thôn, bản trong xã tham gia dâng mâm lễ. Đây không chỉ là hoạt động nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần khích lệ, cổ vũ, động viên tinh thần lao động sản xuất của bà con khi mùa vụ mới bắt đầu. Đây cũng là dịp già làng, trưởng bản, nam thanh nữ tú gặp mặt, tổ chức các cuộc thi đấu, trò chơi dân gian vui đón năm mới. Các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, thi hát giao duyên khiến cho lễ hội càng sôi động hơn. La Hoàn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/8481/no-nuc-le-hoi-xuong-dong-dau-xuan.html