Nổ mỏ than ở Trung Quốc: Nhiều thợ mỏ thiệt mạng

Theo Tân Hoa Xã, 15 thợ mỏ đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ nổ sáng 31/10 tại mỏ than Kim Sơn Câu ở thị trấn Lai Tô, quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ được triển khai tới mỏ than Jinshangou sau vụ nổ ngày 31/10. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ việc xảy ra lúc 11h30 giờ địa phương (tức 10h30 giờ Việt Nam) trong lúc có tổng cộng 35 người đang làm việc trong hầm mỏ. Cục Giám sát an toàn mỏ than thành phố Trung Khánh cho biết 2 người đã được giải cứu an toàn, trong khi còn 18 người vẫn mất tích. Cơ quan này đã yêu cầu toàn bộ các mỏ than trong thành phố ngưng hoạt động và kiểm tra mức độ an toàn. Hơn 200 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm những người còn mất tích.

Trung Quốc là quốc gia sản xuất than đá lớn nhất thế giới và các vụ tai nạn hầm mỏ chết người xảy ra khá thường xuyên. Tháng 9 vừa qua, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than tại khu tự trị Hồi Ninh Hạ (Ningxia Hui), Tây Bắc Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/no-mo-than-o-trung-quoc-nhieu-tho-mo-thiet-mang-20161031211059730.htm