‘Nỗ lực thi đấu, giành thành tích cao nhất’

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện dặn dò các VĐV viên Việt Nam tại lễ xuất quân tham dự Olympic Rio de Janeiro Brazil 2016 tổ chức tối 20/7 tại Hà Nội là hãy nỗ lực thi đấu, vượt qua chính mình để đạt thành tích cao nhất.

23 VĐV Việt Nam dự Thế vận hội 2016

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic 2016. Ảnh: Báo Tổ quốc điện tử

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016 có 50 thành viên, trong đó có 23 VĐV thuộc 10 môn thi đấu, 27 HLV và các bác sĩ, các chuyên gia.

Tại buổi lễ xuất quân, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã giao nhiệm vụ và trao cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các VĐV sẽ thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, cao thượng, vượt qua chính mình để giành thành tích cao nhất, mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà và trở thành tấm gương sáng về nhân cách, bản lĩnh và ý chí vươn lên cho thế hệ trẻ cả nước noi theo.

Thay mặt các thành viên trong đoàn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn bày tỏ quyết tâm sẽ thi đấu hết mình để giành được huy chương Olympic.

Trong lịch sử tham dự Thế vận hội mùa Hè kể từ Olympic Moscow 1980, các VĐV Việt Nam mới chỉ 2 lần giành được huy chương.

Tại Olympic Sydney 2000, nữ võ sĩ Taekwondo Trần Hiếu Ngân đã giành được Huy chương Bạc. Sau đó 8 năm, tại Olympic Bắc Kinh 2008, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn đã giành được Huy chương Bạc môn cử tạ hạng 56 kg.

Sau kỳ Olympic London 2012 trắng tay, các VĐV Việt Nam rất quyết tâm giành huy chương ở kỳ đại hội lần này.

Niềm hy vọng được gửi gắm vào các môn cử tạ và bắn súng. VĐV của các môn này đều được tạo điều kiện tập huấn ở Mỹ từ sớm để làm quen múi giờ thi đấu Olympic.

Lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn được hưởng những điều kiện chăm sóc tốt nhất, di chuyển bằng máy bay hạng thương gia. Tại Olympic lần này, Thạch Kim Tuấn có nhiều cơ hội giành huy chương khi đã bình phục chấn thương và đạt thành tích trong tập luyện rất tốt.

Hai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đang tập tại Mỹ và sẽ di chuyển sang Brazil.

Olympic Rio 2016 bắt đầu khai mạc ngày 5/8 và kéo dài đến 21/8 với khoảng 10.500 VĐV từ 206 Ủy ban Olympic quốc gia.

Thùy Linh

Từ khóa: Olympic , Brazil , Việt Nam , Rio 2016 , Ánh Viên , Hà Thanh , Thạch Kim Tuấn , Phước Hưng

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/no-luc-thi-dau-gianh-thanh-tich-cao-nhat/282106.vgp