Nỗ lực nối lại thông tin liên lạc sau bão

Những ngày qua, hàng trăm cán bộ, công nhân viễn thông tại Hà Tĩnh đang ngày đêm sửa chữa, khắc phục những hư hỏng do bão số 10 nhằm sớm nối lại hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc phục vụ khách hàng.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh huy động tối đa lực lượng tập trung khắc phục đường dây bị hư hỏng tại thị xã Kỳ Anh

Bão số 10 đã làm mạng của Viễn thông Hà Tĩnh bị đứt cáp, gãy cột, đứt dây thuê bao đến khách hàng. Nặng nề nhất là vùng tâm bão thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính 27 tỷ đồng.

Anh Đặng Thanh Bá, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Viễn thông Kỳ Anh cho biết: “Ngay khi bão qua, toàn bộ anh em chúng tôi đã tích cực bám tuyến, bám địa bàn, nắm tình hình thiệt hại và tổ chức khắc phục. Trước mắt ưu tiên những khách hàng quan trọng ở các cơ quan của huyện để phục vụ kịp thời công tác điều hành, chỉ đạo, giải quyết công việc… Tiếp đó, khẩn trương khắc phục các hạ tầng còn lại phục phụ khách hàng tốt nhất trong điều kiện có thể”.

Tăng cường từ Trung tâm Viễn thông Hương Sơn xuống giúp Kỳ Anh khắc phục hậu quả, công nhân Phan Anh Sơn cho biết: “Vì yêu cầu bức thiết của thông tin liên lạc nên anh em chúng tôi làm việc quên cả giờ giấc. Làm từ mờ sáng, trưa 12 giờ có khi chưa nghỉ, 9-10h đêm còn lội giữa ruộng nối dây cho khách hàng.”

Giám đốc Viễn thông Hà Tĩnh Trần Danh Việt cho biết: Ngay khi bão vào, đơn vị đã đưa vào tâm bão 4 xe phát sóng lưu động để phục vụ ổn dịnh mạng di động, nên Vinaphone vẫn cơ bản ổn định sóng. Ngoài nguồn lực tại chỗ, Viễn thông Hà Tĩnh còn điều thêm 100 người vào vùng tâm bão Kỳ Anh để khắc phục. Hàng chục nhóm công nhân đã lăn mình từ sáng sớm đến tận 9-10 giờ đêm để giải tỏa cây cối, dựng cột, kéo dây, đặt lại thiết bị phục vụ khách hàng. Đến nay, khu vực TP. Hà Tĩnh và các địa phương bị nhẹ đã cơ bản hoàn thành, vùng Cẩm Xuyên đạt trên 80%, còn tâm bão Kỳ Anh mới chỉ khắc phục được khoảng 60%. Viễn thông Hà Tĩnh đang cố gắng khắc phục ổn định trở lại, nối hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc cho khách hàng một cách sớm nhất.

Viettel cũng là nhà mạng bị thiệt hại nặng nề trong bão số 10. Giám đốc Viettel Hà Tĩnh Trịnh Văn Tuấn cho biết: Khi có thông tin về bão số 10, Viettel Hà Tĩnh đã kịp thời lập kế hoạch chuẩn bị ứng phó như: chuẩn bị cho các phương án mất điện diện rộng, đứt cáp trục, cáp nhánh, phương án xử lý sự cố đồng loạt, trạm ngập…

Công nhân Viễn thông Hà Tĩnh sửa chữa hộp đấu nối

Trước khi bão vào, đơn vị cũng đã huy động toàn bộ lực lượng tiếp nhiên liệu cho các máy phát tự động. Cán bộ, công nhân đến trực từng vị trí trạm trước khi bão vào. Tuy đã chuẩn bị các phương án phòng chống tối ưu, nhưng sức tàn phá khủng khiếp của bão khiến nhiều tuyến cáp trục, cáp nhánh, cáp cố định băng rộng bị đứt.

Ngay sau bão, Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã huy động hơn 200 nhân viên kỹ thuật từ các tỉnh khác về hỗ trợ khắc phục một cách nhanh nhất. Với tinh thần quyết tâm cao, làm việc 24/24h, Viettel đã khắc phục sau bão nhanh gấp 3 lần so với việc khắc phục trước đây. Do khách hàng nhiều, hạ tầng hư hỏng nặng nên mặc dù đã tập trung cao độ, nhưng cũng phải mất ít ngày nữa Viettel mới có thể khắc phục xong hậu quả bão số 10 gây ra.

Cũng như ngành điện, những đơn vị viễn thông đang huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị, quyết tâm nối lại toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, phục vụ khách hàng sớm nhất trong khả năng có thể.

Theo báo cáo, bão số 10 đã làm 15 cột ăng ten BTS các nhà mạng bị đổ; trên 1.850 cột treo cáp bị đổ, gãy; 1.025 tuyến cáp bị đứt, gãy khiến hàng ngàn khách hàng bị ảnh hưởng.

Nhóm PV

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/thiet-bi-so/no-luc-noi-lai-thong-tin-lien-lac-sau-bao/140795.htm