Nỗ lực giải quyết bất đồng ở vùng Vịnh

Theo Reuters và Tân Hoa xã, ngày 20-6, Thủ tướng Iraq H. Abadi thăm Iran, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du tới ba quốc gia khu vực, trong bối cảnh diễn ra các nỗ lực nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng ngoại giao ở vùng Vịnh.

Trước khi đến Tehran, Thủ tướng Abadi đã hội đàm với các quan chức hàng đầu của A-rập Xê-út. Các cuộc thảo luận tập trung tìm giải pháp nhằm giảm căng thẳng giữa các quốc gia vùng Vịnh với Qatar, cũng như tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố.

★ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20-6 cho biết, Washington “hoang mang” trước việc A-rập Xê-út và các nước đồng minh vùng Vịnh không công bố hay cung cấp cho phía Qatar chi tiết nguyên nhân dẫn đến quyết định cấm vận chống Doha, đồng thời hối thúc các bên giải quyết mâu thuẫn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đặt nghi vấn liệu những động thái của các nước A-rập có thật sự liên quan tới cáo buộc Qatar ủng hộ khủng bố hay không.

★ Bộ trưởng Ngoại giao Qatar S.An Thani ngày 20-6 cho biết sẽ thăm Mỹ tuần tới nhằm thảo luận về tác động của rạn nứt quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh, cũng như cuộc chiến chống khủng bố. Ông Thani khẳng định, Qatar sẵn sàng đàm phán với các nước trong khu vực nhằm giải quyết khủng hoảng dựa trên những nguyên tắc rõ ràng và Doha tin vào vai trò trung gian của Kuwait. Cùng ngày, Qatar cáo buộc các quốc gia láng giềng đứng sau vụ tiến công mạng nhằm vào trang web của hãng Thông tấn nhà nước Qatar (QNA).

★ Văn phòng truyền thông Chính phủ Qatar ngày 20-6 cho biết, Bộ trưởng Tài chính nước này đã cam kết với người đồng cấp Mỹ trong chuyến thăm Washington tuần trước rằng, Qatar duy trì ổn định xuất khẩu khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) ra thị trường toàn cầu. Cam kết này đưa ra trong bối cảnh các nước vùng Vịnh áp đặt trừng phạt Qatar, nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới.

★ Ngày 20-6, Đại sứ quán Qatar tại Sri Lanka khẳng định, Qatar chưa có kế hoạch nào cho việc sơ tán khẩn cấp 150 nghìn người Sri Lanka sinh sống tại quốc gia vùng Vịnh này. Đại sứ quán Qatar khuyên người Sri Lanka không bị đánh lạc hướng bởi các thông tin về kế hoạch sơ tán nói trên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33226202-no-luc-giai-quyet-bat-dong-o-vung-vinh.html