Nỗ lực giải cứu tàu 2.000 tấn bị mắc cạn

Công tác cứu hộ tàu trọng tải 2.000 tấn mắc cạn tại bờ biển thôn Chánh Lợi (tỉnh Bình Định) hiện đang gặp nhiều khó khăn do sóng lớn. Dự kiến trong tuần tới, tiết trời êm dịu đơn vị sẽ giải cứu thành công con tàu.

Ngày 20/1, ông Đinh Thành Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), cho biết: Tàu Long Thành 45ALCI trọng tải 2.000 tấn thuộc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và Thương Mại Long Thành (tỉnh Thái Bình) do ông Nguyễn Văn Việt làm chủ tàu bị mắc cạn tại bờ biển thôn Chánh Lợi (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) vào ngày 18/11/2012 đang được lực lượng cứu hộ thuộc Công ty TNHH Trần Tộc (Đà Nẵng) gấp rút thực hiện công tác trục vớt, giải cứu tàu.

Tàu Long Thành 45ALCI đang được giải cứu.

Theo đơn vị thuộc Công ty TNHH Trần Tộc (Đà Nẵng) đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tàu cho biết công tác cứu hộ hiện đang gặp nhiều khó khăn do sóng lớn. Dự kiến trong tuần tới, tiết trời êm dịu đơn vị sẽ giải cứu thành công con tàu.

Trước đó, ngày 18/11, tàu Long Thành 45ALCI có 8 thuyền viên chạy tàu rỗng từ cảng Ba Ngòi (Khánh Hòa) đi Quảng Ninh, trên đường đi thì tàu bị sự cố máy lái điều khiển... Sau đó, thuyền trưởng đã cho tàu vào neo đậu ở ngoài cửa biển Đề Gi để sửa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/1/190259.cand