Nổ lốp xe khách, thợ sửa xe bất tỉnh trong bến Mỹ Đình

Đang bơm lốp xe khách, nam nhân viên xưởng sửa chữa bị chiếc lốp phát nổ văng trúng đầu. Nạn nhân bất tỉnh trên vũng máu lập tức được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra vào khoảng 15h45 ngày 22/9 tại bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Theo các nhân chứng, tài xế xe khách biển số tỉnh Lào Cai, chạy tuyến Mỹ Đình - Lào Cai vừa trả khách nên thuê nhân viên xưởng sửa chữa ôtô gần đó vào bến để thay lốp.

Khi nam kỹ thuật viên tên Vũ Tùng Lâm (23 tuổi, quê Thanh Hóa) đang bơm hơi thì bất ngờ phát ra tiếng nổ khiến một số phụ tùng văng trúng đầu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến thanh niên 23 tuổi bất tỉnh. Ảnh: Hoàng Lam.

Phát hiện nạn nhân bất tỉnh, đầu không ngừng chảy máu nên bảo vệ bến xe lập tức đưa người bị thương đến Bệnh viện 198 (quận Cầu Giấy) cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc lốp mới chưa được thay hoàn chỉnh và nằm cách vị trí thay lốp gần 1 m, cạnh đó là vũng máu của nạn nhân 23 tuổi.

Một cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết vụ nổ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Theo bác sỹ Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện 198, nạn nhân Lâm nhập viện với vết thương ở trán rất nặng, huyết áp tụt nên chưa thể chụp cắt lớp để kiểm tra não bộ.

Đến 17h cùng ngày, công an sở tại phối hợp đại diện Viện kiểm sát quận Nam Từ Liêm và Ban giám đốc bến xe Mỹ Đình hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Bến xe nơi xảy ra vụ việc cách Bệnh viện 198 khoảng 700 m. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/no-lop-xe-khach-tho-sua-xe-bat-tinh-trong-ben-my-dinh-post683826.html