Nổ lớn trong nhà 5 tầng ở Sài Gòn: 2 nạn nhân đã tử vong

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, sau gần 1 ngày cấp cứu tại bệnh viện 2 trong số 4 nạn nhân của vụ nổ lớn trong khu dân cư ở Sài Gòn đã tử vong.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 6/12, tại căn nhà 5 tầng có địa chỉ số 126D Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM), người dân sống trên đường Trần Kế Xương nghe tiếng nổ lớn. Chưa biết chuyện gì xảy ra, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện tại tầng 4 căn nhà lửa khói bốc nghi ngút. Bên trong căn phòng, một số người bị mắc kẹt, la hét cầu cứu.

Căn phòng xảy ra vụ nổ.

Ngay sau đó, người dân hỗ trợ mang bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, nhiều người phát hiện có 4 thanh niên bị bỏng nặng, nằm bất động trong phòng. Ngay sau đó, các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, sau gần 1 ngày cấp cứu tại bệnh viện 2 trong số 4 nạn nhân của vụ nổ lớn trong khu dân cư ở Sài Gòn đã tử vong.

Trong đó bệnh nhân T.Q.V (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tử vong đêm 6/12, bệnh nhân N.V.H (ngụ Q.Bình Tân, TPHCM) tử vong sáng 7/12.

2 trong số 4 nạn nhân của vụ nổ đã tử vong (Ảnh: Soha new).

Được biết, ngôi nhà trên có 5 tầng, tầng 1 là trụ sở của trung tâm phân phối chế phẩm sinh học. Các tầng trên được cho sinh viên thuê. Sau vụ nổ, một căn phòng ở tầng 4 bị cháy đen, nhiều ô kính bị nổ tung, văng tung tóe ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/no-lon-trong-nha-5-tang-o-sai-gon-2-nan-nhan-da-tu-vong-d128650.html