Nổ ghe máy, 3 người bỏng nặng, 1 người mất tích

Chiều 22/11, ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ nổ ghe máy khiến 3 người bị bỏng nặng, 1 người mất tích.

Chiếc ghe máy vừa rời cầu cảng Vũng Rô chừng 300 mét thì phát nổ khiến 3 người bỏng nặng, 1 người mất tích. Ảnh: Minh họa.

Trước đó, khoảng 19h tối 21/11, chiếc ghe máy có công suất 90 CV của ông Cao Hoài Mưu (ngụ thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên ) chở 4 người và thực phẩm cung cấp cho các bè nuôi hải sản trên vịnh Vũng Rô; khi vừa rời cầu cảng Vũng Rô chừng 300 mét thì phát nổ , bùng cháy rồi chìm.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng cứu hộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vũng Rô cùng người dân địa phương ra tiếp cận hiện trường cứu được anh Cao Hoài Đồng (26 tuổi) và Cao Hoài Châu (24 tuổi, con ông Mưu) và anh Nguyễn Minh Quang (25 tuổi, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam) trong tình trạng bỏng nặng, được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa cấp cứu. Riêng anh Phạm Gia Bảo (24 tuổi, trú xã Hòa Xuân Nam) bị mất tích.

Theo ông Hòa, do anh Đồng, Châu, Quang bị bỏng khá nặng nên rạng sáng nay (22/11) gia đình đã tự chuyển các nạn nhân vào TP. Hồ Chí Minh điều trị. Đến chiều cùng ngày lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy anh Bảo.

Nguyên nhân vụ nổ ghe máy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/no-ghe-may-3-nguoi-bong-nang-1-nguoi-mat-tich-d177474.html