Nổ gần nơi diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN, 14 người bị thương

Một quả bom ống phát nổ gần nơi đang diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN tại thủ đô Manila của Philippines. Giới chức khẳng định vụ nổ không hề liên quan đến hội nghị.

AFP đưa tin, ngày 29/4, cảnh sát Philippines thông báo một vụ nổ đã diễn ra vào cuối ngày 28/4 ở khu vực cách nơi diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 khoảng 5 km.

Ernesto Abella, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cho biết vụ tấn công không hề liên quan đến hội nghị ASEAN đang diễn ra tại Manila.

"Chúng tôi muốn trấn an người dân rằng các biện pháp an ninh đã được triển khai vì sự kiện hôm nay và mong công chúng thông cảm cũng như hợp tác trong vấn đề này", người phát ngôn cho biết.

Các nhân viên cứu hộ đang sơ cứu người bị thương sau vụ nổ ở Manila hôm 28/4. Ảnh: AFP.

Chánh văn phòng Thông tin thuộc Cơ quan Cảnh sát vùng thủ đô của Philippines, bà Kimberly Molitas, cho biết thiết bị nổ là một quả bom ống tự chế, bên trong có chứa các vật liệu nổ loại nhẹ.

Theo điều tra ban đầu, giới chức cho rằng đây là một vụ trả thù nhằm vào 3 cá nhân sau khi họ đánh đập một đứa bé. Chưa có người nào bị bắt sau vụ việc.

Trong số 14 người bị thương, 6 người bị các vết thương nhỏ và đã được về nhà. 8 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện với 2 người bị thương nặng.

Cảnh sát Philippines thường quy trách nhiệm các vụ đánh bom gây chết người hoặc bắt cóc cho các nhóm chiến binh Hồi giáo ở phía nam nước này.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/no-gan-noi-dien-ra-hoi-nghi-cap-cao-asean-14-nguoi-bi-thuong-post742217.html