Nợ công của Việt Nam gia tăng mạnh

Theo Bộ Tài chính, hiện mỗi người dân Việt Nam đang phải gánh khoản nợ khoảng gần 29 triệu đồng.

Đây là con số vừa được Bộ Tài chính đưa ra tại bản tin nợ công số 4 (năm 2016).

Khoản nợ này phát sinh từ các khoản vay trong nước, ngoài nước được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ hoặc các khoản vay khác do Bộ Tài chính ký kết, phát hành, ủy quyền.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, năm 2014, dư nợ Chính phủ là 85.947 triệu USD (tương đương 1,8 triệu tỷ đồng), chiếm 46,4% GDP. Trong đó, nợ trong nước là hơn 47,8 tỷ USD và nợ nước ngoài là trên 38,1 tỷ USD.

Dư nợ Chính phủ so với thu ngân sách của năm 2014 bằng 211,5%.

Ảnh chụp hình từ bản tin thời sự

Nếu so với năm 2010 khi dư nợ ở mức hơn 46.978 triệu USD (tương đương hơn 889.000 tỷ đồng). Như vậy, năm 2014 dư nợ Chính phủ đã tăng hơn 103%.

Trong năm 2014, Việt Nam đã chi gần 12,3 tỷ USD (khoảng 260.000 tỷ đồng) để trả nợ, tăng gần 199% so với năm 2010. Tính đến hết năm 2015, ước tính nợ Chính phủ chiếm 50,3% GDP.

Trước đó, Quốc hội khóa XIII thông qua giới hạn trần nợ cho phép giai đoạn năm 2011-2015 không quá 50% GDP. Tuy nhiên, năm 2015, mức nợ trần Chính phủ đã tăng 0,3%.

Nợ công Việt Nam gia tăng mạnh qua các năm, chủ yếu do nợ trong nước. Hiện mỗi người dân Việt Nam đang phải gánh khoản nợ khoảng gần 29 triệu đồng.

Đại diện ngân hàng thế giới cho rằng đây là mức an toàn và Chính phủ Việt Nam vẫn có khả năng trả 100% các khoản nợ đến hạn.

M.Châu

baothoidai

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/kinh-te/7058-no-cong-cua-viet-nam-gia-tang-manh.html