Nổ bình gas trên tàu cá, một thuyền viên tử nạn

TPO - Theo Ủy ban Quốc gia TKCN, một thuyền viên trên tàu cá QNg 96569 TS của Quảng Ngãi đã tử vòng do nổ bình gas trên biển.

Khoảng 17 giơ ngày 20/8, tàu cá trên đang hoạt động ở khu vực cách đảo Bom Bay (thuộc quần đảo Hoàng Sa) về phía Đông Đông Nam khoảng 102 hải lý; cách đông đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 300 hải lý thì phát nổ bình gas làm 2 ngư dân Lê Khuân và Nguyễn Văn Lượng bị thương nặng, mất máu nhiều. Thuyền trưởng của tàu đã đề nghị giúp đỡ khẩn cấp.

Ngay sau đó, Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN cục Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thông báo và đề nghị Trung Quốc chỉ đạo cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các ngư dân tàu cá trên được vào đảo gần nhất để được cấp cứu. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam thông báo, đề nghị cơ quan tìm kiếm cứu nạn trên biển Trung Quốc giúp đỡ cấp cứu các nạn nhân; giữ liên lạc để tư vấn đề y tế, sẵn sàng điều tàu ra đưa nạn nhân vào bờ khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, đến khoảng 6 giờ 30 ngày 21/8, chủ tàu thông báo thuyền trưởng Nguyễn Văn Lượng đã tử vong trong đêm, nạn nhân còn lại không nguy hiểm tính mạng. Hiện tàu đang chạy về đảo Lý Sơn, không đề nghị cứu nạn. Ủy ban Quốc gia TKCN tiếp tục yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi; Bộ đội biên phòng chỉ đạo hệ thống, có biện pháp trợ giúp nạn nhân khi tàu về đến Lý Sơn, đồng thời phối hợp xác minh làm rõ nguyên nhân sự cố tàu cá trên.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/no-binh-gas-tren-tau-ca-mot-thuyen-vien-tu-nan-1041404.tpo