No ấm đang về xã miền núi Lục Ba

Phát huy mọi nguồn lực, sau 30 năm đổi mới (1986 – 2016), từ một xã thuần nông, sản xuất độc canh, tự cung tự cấp, cho đến nay cơ cấu kinh tế Lục Ba ngày càng hợp lý...

Lục Ba - xã miền núi thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên -mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Lục Ba giàu lòng nhân ái, tương thân, tiêu biểu là bà Bá Huy đã động viên con cháu, dân làng đùm bọc, chăm sóc thương binh, xây dựng nên An dưỡng đường thương binh số 1 của Nhà nước Việt Nam mới, đóng tại xóm Trại Ngò ( Đồng Âm) từ năm 1947 đến năm 1953.


Đường nông thôn mới

Chuyện ăn ở của các thương binh do bà Bá Huy, các con của bà và nhân dân Lục Ba chu toàn, chăm sóc đã gây tiếng vang lớn trong những ngày đầu kháng chiến gian khổ, làm nức lòng bộ đội ngoài mặt trận. Ở nhiều nơi hậu phương đã trở thành phong trào “ Hội mẹ chiến sỹ” rộng khắp cả nước chăm sóc thương binh, giúp đỡ bộ đội.

Cảm động trước những việc làm đầy tình nghĩa đó, ngày 27/7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi, cảm ơn bà Bá Huy “đã hăng hái giúp đất ruộng, trâu bò, thóc lúa và tiền bạc để lập một trại An dưỡng đường cho thương binh”.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình bà còn là cơ sở cách mạng của nhiều cán bộ tướng lĩnh thuộc Bộ Quốc phòng, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giá. Lục Ba là An toàn khu (ATK) của cách mạng, kháng chiến và quân đội. Với những giá trị lịch sử to lớn đó, tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định công nhân địa điểm An dưỡng đường bà Bá Huy là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Đảng bộ và nhân dân xã Lục Ba được Nhà nước tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, được công nhận là xã ATK.

Tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương, sau thống nhất đất nước 1975, người Lục Ba lại di dời nơi ở để góp sức xây nên hồ Núi Cốc huyền thoại.


Học sinh trường mầm non

Công cuộc tái thiết quê hương trong điều kiện thiếu đất sản xuất vô cùng khó khăn. Vượt qua thách thức, phát huy mọi nguồn lực, sau 30 năm đổi mới (1986 – 2016), từ một xã thuần nông, sản xuất độc canh, tự cung tự cấp, cho đến nay cơ cấu kinh tế Lục Ba ngày càng hợp lý, theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Bí thư Đảng ủy xã -Trần Đức Tuân phấn chấn, trong cái khó ló cái khôn, xã đã tập trung vào khai thác tiềm năng thế mạnh kinh tế đồi rừng. Thực hiện đề án về cây chè 5 năm gần đây, Lục Ba đã đầu tư cải tạo, trồng mới, trồng thay thế khoảng 60 ha chè. Đến nay, toàn xã có gần 315 ha chè kinh doanh, chủ yếu với các giống mới, năng suất bình quân gần 90 tạ tươi/ha. Cây chè đã thật sự là cây mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp giúp nhiều hộ nông dân xóa nghèo, làm giàu.

Năm 2014, Lục Ba đã thành lập tổ hợp tác sản xuất chế biến chè hoạt động có hiệu quả, xã tăng cường sự phối hợp với ngành chức năng mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người trồng chè; thực hiện sản xuất, chế biến chè sạch, bao tiêu sản phẩm để nâng cao giá trị.

Từ nỗ lực của người làm chè, đã cho kết quả khả quan; liên tục nhiều năm tham gia lễ hội chè huyện Đại Từ, năm 2014, Lục Ba đoạt giải bàn tay Vàng chế biến chè xanh đặc sản truyền thống, 2015 đoạt giải Bạc, 2016 lại đoạt giải Vàng; đồng thời gian trưng bày sản phẩm chè xanh đặc sản của Lục Ba giành giải Bạc toàn huyện. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của người sản xuất, chế biến mà sản phẩm chè xanh đặc sản của Lục Ba ngày càng chất lượng được khách hàng ưa chuộng.

Kết thúc năm 2016, trong xây dựng nông thôn mới, Lục Ba đã đạt 14 tiêu chí. Nổi bật nhất phải đề cập đến công tác quy hoạch được thực hiện khá đồng bộ, quy hoạch xây dựng nông thôn mới thống nhất với quy hoạch khu trung tâm xã, khu tái định cư, quy hoạch phát triển cây chè, khu chăn nuôi, sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ ngành nghề phát triển bền vững.

Thực hiện cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm, bà con đã hiến gần 200.000 m2 đất để làm 28 km đường nông thôn, đạt 100% đường giao thông liên xã, liên xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; xây mới 1 trạm bơm, 2 đập thủy lợi và 2,4 km kênh mương. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm… cơ bản được hoàn thiện. Các hạng mục của Khu tái định cư Đồi Tròn được xây dựng khang trang, nhiều hộ dân vùng bán ngập hồ Núi Cốc (dưới cốt 46,25) đang hoàn thiện ngôi nhà tại nơi ở mới, an cư lạc nghiệp, thoát khỏi nỗi ám ảnh mỗi khi nước hồ Núi Cốc dâng cao.

Trưa cuối năm, Bí thư Tuân đưa chúng tôi dạo qua các cung đường giao thông nông thôn của xã. Nhiều tuyến mới mở nối liền các xóm, vùng chè đặc sản, liên thông đến xã bạn…. Trở lại khu trung tâm xã, nổi bật là khu tái định cư Đồi Tròn (hơn 4 ha) được xây dựng khang trang, có sân vận động, nhà văn hóa, nhà máy cấp nước, trường mần non, đường bê tông nội khu đạt tiêu chuẩn, tạo nên bức tranh quê sinh động nhiều màu sắc, mùa no ấm đang về trên đất Lục Ba.

Một số hình ảnh lễ hội Chè Đại Từ 2016:

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/no-am-dang-ve-xa-mien-nui-luc-ba-post185494.html