Ninh Thuận: Quyết di dời chợ Tấn Tài

Chiều 14-11, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã chính thức thông báo việc di dời chợ đầu mối nông sản Tấn Tài về chợ mới do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ sửa chữa ô tô Lân Hà xây dựng vào ngày 26-11 tới.

Ông Dương Ái Quân, Chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết trên 300 hộ tiểu thương chợ Tấn Tài đã đăng ký vào chợ mới, khoảng 200 hộ chưa đồng ý vì cho rằng giá thuê mặt bằng của chợ mới cao.

Tuy nhiên, theo ông Quân, với mức giá cho thuê 60.000-82.000 đồng/m2/tháng ở chợ mới là không cao và đã được HĐND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt. “Việc di dời chợ nông sản Tấn Tài nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị và quy hoạch ngành thương mại của UBND tỉnh Ninh Thuận” - ông Quân nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, kế hoạch di dời chợ Tấn Tài của UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm đã gặp sự phản ứng của hàng trăm tiểu thương.

Tiểu thương chợ đầu mối nông sản Tấn Tài nhiều lần đề đạt nguyện vọng dừng việc di dời chợ với cơ quan chức năng

Tiểu thương chợ đầu mối nông sản Tấn Tài nhiều lần đề đạt nguyện vọng dừng việc di dời chợ với cơ quan chức năng

Tin-ảnh: L.Trường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/ninh-thuan-quyet-di-doi-cho-tan-tai-20161114221046212.htm