Ninh Bình: Bắt gọn kẻ giết người cướp của dã man

Bằng các biệnpháp nghiệp vụ, chỉ một tiếng sau khi nhận được tin báo, công an đã bắt được đôítượng giết người cướp của về quy án.

Sáng 23/3, nhận được tin báo có vụ giết người cướp của tại khu phố mới phườngBích Đào thành phố Ninh Bình, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công antỉnh Ninh Bình (PC14) đã nhanh chóng triển khai nắm tình hình.

Bằng các biệnpháp nghiệp vụ, chỉ một tiếng sau khi nhận được tin báo, công an đã bắt được đôítượng Trịnh Hoàng Thân về quy án.

Đối tượng Thân, 17 tuổi, quê quánthôn 8, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Nạn nhân là anh LươngHải Hào, 28 tuổi, tại xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, lái xe taxi hãng MaiLinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 22/3, Thân đi bộ từ nhà trọ (phố BíchĐào, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) ra chợ nhỏ cách đó khoảng 50m. Thâýmột chiếc taxi đỗ ở đó, ngó vào trong xe thấy tài xế đang ngủ, Thân gọi tài xếdậy bảo cho ra khu phố mới. Khi ra đến nơi, vẫn còn nhiều người đang đi tập thểdục, Thân tiếp tục điều xe chạy lòng vòng.

Khoảng 15 phút sau, khi thấy vắngngười, y bảo tài xế dừng xe rồi rút dao thủ sẵn trong người cắt cổ người lái xe.Sau đó, Thân tiếp tục đâm hai nhát vào ngực và dùng tay ghì cổ cho đến khi nạnnhân nằm bất động. Sau khi giết người, y lục túi lấy ví tiền và một số giấy tờxe. Người dính đầy máu, Thân trở về nhà trọ tắm giặt và làm việc tại quán ănbình thường.

Được biết, Thân mới bỏ nhà tới Ninh Bình ngày 14/3, xin vào trọ và phục vụ tạiquán bún nhà ông Phạm Văn Ngãi phố Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Với bản tínhăn chơi lêu lổng, tên Thân đã ra tay giết hại người lái xe taxi để lấy tiền tiêuxài./.

Vũ Văn Đạt (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ninh-binh-bat-gon-ke-giet-nguoi-cuop-cua-da-man/20103/38662.vnplus