Nín thở đi qua cây cầu hơn 50 tuổi chờ sập

Có tuổi thọ hơn 50 năm, cầu Đồng Hoàng nối liền tổ dân phố 18 với trung tâm phường Hoàng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội đang trong tình trạng có thể sập bất cứ lúc nào. Do không có lựa chọn nào khác nên người dân ở hai khu vực này vẫn phải "nhắm mắt đưa chân" qua cầu, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

Cây cầu có tuổi thọ hơn 50 năm và hiện đang bị xuống cấp trầm trọng.

Mặt cầu hẹp, được làm bằng những tấm thép mỏng hoen rỉ ghép lại với nhau, cột trụ của cầu thì tạm bợ, xiêu vẹo, tiềm ẩn nguy cơ tại nạn mỗi khi trời mưa.

Những tấm thép đã bị ăn mòn theo thời gian

Những thanh sắt được hàn lại với nhau chống xuống lòng sông làm cột trụ của cầu.

Bà Tạ Thị Huệ (tổ dân phố 18, phường Đồng Mai) cho biết: “Tôi không nhớ cầu có từ bao giờ nữa, nhưng chắc chắn khoảng hơn 50 năm rồi. Lâu lắm cũng chả có đợt sửa chữa nào, chỉ có người thu phí cầu thì thỉnh thoảng gia cố lại cho người đân đi lại dễ dàng hơn thôi”.

Một số thanh lan can cầu đã bị mất

Nhiều đoạn lan can được thay thế bằng những cây tre.

Tổ dân phố 18 có hơn 1.000 hộ dân. Hàng ngày họ đều phải “liều mình” đi qua cây cầu “già nua” ẩn chứa đầy nguy hiểm này và đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra.

Anh Đinh Văn Bào (tổ dân phố 18, phường Đồng Mai) cho biết: “Cầu này mỗi khi đi qua thì rung lắc ghê lắm, có người sợ quá lao cả xuống nước, còn có người bị gãy cả răng. Đã nhiều lần chúng tôi đề nghị vấn đề này lên cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa thấy có đợt sửa chữa hay khắc phục nào”.

Biển cấm chỉ mang tính hình thức.

Do cầu bị hư hỏng nặng nên chính quyền địa phương đã dựng biển cấm người và các phương tiện qua cầu từ Tết Nguyên đán 2016. Mặc dù có biển cấm nhưng không một ai chấp hành, do không có bất kỳ quy định xử phạt nào khi đi qua cây cầu này; đồng thời người dân cũng muốn tiết kiệm thời gian đi lại, vì đây là con đường ngắn nhất đến nơi làm việc.

Nhiều lần phán ánh tình trạng của cây cầu lên các cơ quan chức năng, nhưng tất cả những gì người dân nhận được chỉ là một vài lần gia cố thô sơ. Mùa mưa đang cận kề, người dân lại thêm một mối nguy hiểm nữa khi phải đi qua cây cầu già nua này hàng ngày.

Thùy Linh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ha-dong-ha-noi-nin-tho-di-qua-cay-cau-hon-50-tuoi-cho-sap.html