Nicolas Anelkal : “M.U không thể thắng nếu thiếu Ronaldo”

(TTVN Online) - Những kẻ ra đi, người ở lại và những nhân vật mới xuất hiện, đó là vài nét tất yếu của thị trường chuyển nhượng. Nhưng có lẽ, kỳ chuyển nhượng năm nay đặc biệt hơn mọi kỳ chuyển nhượng khác. Có quá lời không khi nói rằng sự có mặt của Ronaldo và Kaka ở Real làm thay đổi cán cân giữa các nền bóng đá? Và Anelka đã khẳng định nó khi phát biểu: “M.U sẽ chẳng làm được gì khi mất Ronaldo”.

Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Ronaldo ở M.U và Kaka khi còn khoác áo Milan. Nhưng có thể nói, sự ra đi của hai siêu sao này đã làm sự vận động của làng bóng đá châu Âu. Từ “dải thiên hà phiên bản 2” của Real cho đến “cuộc cách mạng xanh” của Man City đã làm thị trường chuyển nhượng châu Âu nóng hơn bao giờ hết. Sự ra đi của Ronaldo làm suy yếu sức mạnh của M.U và bước đột phá của Man City đang làm thay đổi cục diện của Premier League. Và có nhiều ý kiến cho rằng, khi không còn Ronaldo và Tevez trong đội hình thì M.U khó có thể bảo vệ thành công ngai vương của họ tại nước Anh. Với cá nhân Anelka cũng có đôi lời nhận xét về đối thủ trực tiếp của Chelsea trong cuộc đua vô địch: “Tôi không nghĩ rằng M.U có thể duy trì được sức mạnh giống như họ đã có trong mùa giải trước khi mất đi Ronaldo và Tevez. Đó sẽ là cơ hội tốt cho những đội bóng như chúng tôi vươn lên để giành ngôi quán quân” Tiền đạo người Pháp tiếp tục: “Nhưng cuộc chơi không chỉ có Chelsea và M.U, vẫn còn nhiều đội bóng mạnh khác cùng cạnh tranh với chúng tôi. Hay cả như Man City, họ sẽ là một đối thủ đáng gớm trong mùa giải tới. Nhưng tôi tin vào sức mạnh của The Blues, chúng tôi là một tập thể mạnh và có một vị HLV tài ba” ...không phải là một cầu thủ lớn, nhưng Anelka cũng là một chàng tiền đạo xuất sắc! Dễ dàng nhận thấy, sự khác biệt trong suy nghĩ của NHM cũng giới chuyên môn về sự ra đi của Ronaldo. Đó chính là tầm ảnh hưởng trực tiếp của CR7 ở M.U và gián tiếp tới Premier League. Làm suy yếu sức mạnh của M.U cũng đồng nghĩa với việc làm thay đổi cán cục diện của bóng đá Anh. Và chắc chắn, những sự chắp vá vội vàng như M.Owen hay Valencia khó có thể đem lại sự ổn định cho “Quỷ đỏ”. Nhưng dù gì, một đội bóng tồn tại được nhờ trên sức mạnh tập thể chứ không phải của một cá nhân. Đây cũng là cơ hội để ngài Alex và các học trò bảo vệ cho một thương hiệu bóng đá lớn mà họ đã gây dựng lên. Cá nhân Anelka thì chắc chắn, thành tích 19 lần lập công ở mùa giải trước, là nguyên nhân lớn nhất khiến vị HLV người Ý giữ chân chàng tiền đạo người Pháp ở lại sân Stamford Brigde. Và trong mùa giải tới, HLV Ancelotti muốn hàng công của The Blues sẽ có mặt của hai tiền đạo. Không ai khác chính Anelka và Drogba sẽ là “cặp pháo” của Chelsea. Nhưng điều đáng nói ở đây là sự phối hợp giữa hai chàng tiền đạo này thì không được như ý muốn. Một người thiên về kỹ thuật và sự tinh tế, còn một người có lối chơi dựa trên sức mạnh và độ chuẩn xác, để kết hợp nhuần nhuyễn với nhau đó là điều không dễ. Dẫu vậy, chàng tiền đạo 30 tuổi của Chelsea vẫn tự tin vào một mùa giải thành công: “Tôi nghĩ dưới sự dẫn dắt của HLV Ancelotti, tôi có thể tìm được sự hòa hợp trong lối chơi với Drogba. Tôi và anh ấy sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có được tiếng nói chung ở trên hàng tiền đạo và nỗ lực hơn nữa để giành chức vô địch Premier League” Hiển nhiên, ở Chelsea, đã hội tụ đủ mọi yếu tố để tạo nên hình tượng của nhà vô địch. Một bộ máy điều hành hoạt động trơn tru, những cầu thù xuất sắc hàng đầu châu Âu, một vị HLV bậc thầy, tất cả chỉ còn chờ đợi vận may. Nếu mùa giải năm nay, vị thần may mắn nở nụ cười với đội bóng thành London thì sẽ không quá ngạc nhiên nếu như được nhìn thấy cảnh Anelka nâng cao chiếc Cup vô địch.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-quoc-te/anh/2009-07/nicolas-anelkal-m-u-khong-the-thang-neu-thieu-ronaldo--12842.html