Nhường phòng cho U50 vui vẻ với khách giá 200.000/lượt

Chủ nhà nhường phòng cho gái bán hoa gần 50 tuổi vui vẻ với khách giá 150 -200.000/lượt.

Chủ nhà nhường phòng ngủ cho gái bán hoa hành nghề là Lê Xuân Nin (55 tuổi, trú xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Khoảng 21h ngày 16/6/2017, Công an huyện Hương Khê bắt quả tang gái bán hoa Đ.T.D. (47 tuổi, trú tại thị Trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang có hành vi vui vẻ với khách tại phòng ngủ nhà ở đối tượng Lê Xuân Nin.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nin khai nhận, ngày 10/6/2017, Đ.T.D.đến xin ở và hành nghề. Nin đã sử dụng 2 phòng ngủ trong nhà của mình làm địa điểm tổ chức hoạt động bất hợp pháp này, đồng thời là người trực tiếp thu tiền từ những người khách với giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng.

Sau khi thu được tiền, Nin chia cho D. một nửa, còn một nửa Nin được nhận coi như là tiền thuê mặt bằng.

Đối tượng Lê Xuân Nin tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Trung tá Hà Hải Long – Phó trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, Cơ quan CSĐT đơn vị phối hợp với Viện KSND huyện Hương Khê vừa khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Lê Xuân Nin về tội chứa mại dâm.

Thời gian qua xảy ra không ít gái bán hoa lớn tuổi bị bắt quả tang. Người phụ nữ bán hoa và đứng ra môi giới là Đồng Thị Hoan (35 tuổi, ở xã Tân Hưng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Chiều 21/11/2016, Hoan nhận được tin nhắn của khách quen đề nghị 3 người "phục vụ". Hoan thỏa thuận mỗi khách vui vẻ phải trả một triệu đồng một lần và trả cho đồng nghiệp 800.000 đồng.

Khi các cặp đôi đang vui vẻ tại khách sạn 24h (tại số 65 phố Kim Mã, phường Kim Mã) thì bị bắt quả tang.

Thu Vân (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nhuong-phong-cho-u50-vui-ve-voi-khach-gia-200000luot-3337637/