Những xu hướng làm đẹp quái dị nhất thế giới

Song song với những xu hướng làm đẹp đậm tính thẩm mỹ thì không thiếu những kiểu làm đẹp quái đản mà ngay cả các tín đồ thời trang cũng phải tháo chạy.

1. Trán bánh mì

Được xem là xu hướng làm đẹp không chỉ "độc nhất" mà còn vô cùng đau đớn, tuy nhiên, nó vẫn được cổ súy bởi phần đông thanh thiếu niên ở Nhật. Để có được vầng trán siêu lạ với hình chiếc bánh mì hoặc bánh donut, các bạn trẻ sẽ phải cắn răng chịu đựng sự đau đớn khi tiêm một lượng khá lớn nước biển vào vùng da trán. Khi đó, vùng da bị bơm nước biển sẽ bị kích ứng và phù nề theo hình bánh donut đã được tạo ban đầu. Xuất phát từ Canada nhưng có lẽ chỉ ở Nhật, người ta mới dám diện những mốt độc, lạ như thế này.

Mắt sưng húp vì tiêm nước biển vào vùng trán và phải chịu đau đớn khi bác sỹ tạo hình chiếc bánh donut.

Kì dị là thế nhưng không ít người tỏ ra thích thú với xu hướng thời trang kì lạ này.

Cả một đội quân "Ngưu ma vương" hạnh phúc với kiểu làm đẹp "độc-lạ".

Tuy chi phí để phẫu thuật khá đắt đỏ (khoảng 30 triệu đồng) cho một lần phẫu thuật nhưng nhiều bạn trẻ Nhật vẫn yêu chuộng kiểu làm đẹp kinh dị này.

2. Xăm mắt

Với phương thức xăm này, người thợ xăm sẽ chích thuốc nhuộm vào lớp màng ở phần cầu mắt, phần màu trắng nhãn cầu hoặc giác mạc là những vị trí thích hợp để nhất để khắc lên nhiều tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, không phải thợ xăm nào cũng đủ trình độ để thực hiện những kỹ thuật khó nhằn của xăm tròng mắt.

Xăm tay, chân giờ "xưa" rồi, các thanh niên ngày nay chuộng mốt xăm tròng mắt

Thanh niên này còn không ngần ngại chi thêm tiền để có thêm chiếc "trán bánh mì" cho phù hợp với cặp mắt đỏ ngầu kia.

Liệu bạn có đủ can đảm để nhìn vào những cặp mắt không thể phân biệt tròng trắng-tròng đen này không?

Đôi mắt không khác gì những siêu anh hùng trong loạt phim X-men.

3. Xu hướng trang điểm Manba

Nhật tiếp tục là quốc gia dẫn đầu những xu hướng làm đẹp "không giống ai" nhất thế giới. Sau phong trào Harajuku hầm hố của những năm 90 thì phụ nữ Nhật lại tiếp tục theo đuổi trào lưu đánh khối gương mặt với những tông màu đậm. Theo đó, vùng mắt sẽ được đánh theo đường vòng cung những tông màu trắng và bạc, toàn bộ vùng da còn lại sẽ được bôi trát thật nhiều phấn nhũ và các loại phấn tạo khối.

Tạo khối cho gương mặt nhưng phải "đắp" mỹ phẩm như thế này mới đúng mốt.

Làm đẹp phải có bạn có bè mới tạo nên xu hướng thời trang.

Các tạp chí dành cho giới trẻ còn không ngần ngại chỉ dẫn cách trang điểm từng bước để sở hữu gương mặt gấu trúc này.

Làm đẹp theo xu hướng Manba không hề khó, cái khó là bạn có đủ can đảm để thử nghiệm?

4. Đeo trang sức trong...mắt

Chỉ cần nghe cái tên cũng có thể cảm nhận sự khó chịu, vướng víu khi tròng mắt của bạn sẽ được đính thêm vô số hạt kim cương, đá quý... Nhưng ở đất nước Hà Lan, đây là một xu hướng làm đẹp khá phổ biến và được nhiều phụ nữ yêu thích. Dù bị lên án là sẽ gây tổn hại đến giác mạc và thị lực của mắt, nhưng các chuyên gia đều cho rằng không có gì phải lo lắng vì tất cả những món đá quý đều được đính bằng...keo chuyên dụng. Tất nhiên, đó không thể là lời lí giải hợp lí và mang tính khoa học cho người tiêu dùng.

Chưa nói chuyện xấu đẹp, chỉ cần nhìn vùng mắt ửng đỏ quanh miếng đá quý trái tim kia cũng đã khiến nhiều người sởn gai ốc.

Tuy được nói là hoàn toàn vô hại nhưng không thể tin thị lực của mắt không bị ảnh hưởng bởi kiểu làm đẹp "độc lạ" này.

5. Dụng cụ làm thon gọn gương mặt kinh dị

Tiếp tục quay lại xứ sở Mặt trời mọc, các chuyên gia làm đẹp ở đất nước này đã sáng chế ra dụng cụ giúp thon gọn khuôn mặt với hình dáng khá lạ mắt. Chỉ cần ngậm dụng cụ với hình dáng đôi môi bằng chất liệu cao su nhiều giờ liền, khuôn mặt sẽ thon gọn và vào nét V-line.

Đôi môi cao su này có lẽ là phát minh làm đẹp... rùng rợn nhất với các chị em phụ nữ.

Dụng cụ làm đẹp này được quảng cáo là nếu ngậm nó nhiều giờ liền sẽ tác động lên các cơ trên khuôn mặt giúp da đàn hồi và thu gọn những phần mỡ thừa trên khuôn mặt.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/nhung-xu-huong-lam-dep-quai-di-nhat-the-gioi-714263.html