Những vụ đốt ngân hàng vì lý do kỳ cục nhất thế giới

Nhiều vụ đốt ngân hàng đã xảy ra trên thế giới và cả ở Việt Nam vì những ký do hết sức ngớ ngẩn. Hành động ấy đã kéo theo rất nhiều hệ lụy.

Đốt ngân hàng vì phải chờ lâu

Chàng trai 22 tuổi đối mặt với 108 cáo buộc sau khi làm 33 người bị thương và phá hủy tòa nhà trị giá 2,5 triệu USD.

Theo Metro, vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 18/11/2016 đã phá hủy tòa nhà và làm 33 người bị thương bao gồm trẻ em. Islam cũng phải nằm viện 4 tháng vì bị bỏng 60% cơ thể. Đoạn video ghi lại hình ảnh Nur Islam, 22 tuổi, người Myanmar, bình thản bước vào ngân hàng Commonwelath ở Springvale, Australia, đổ can xăng ra sàn nhà, châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm cơ thể nam thanh niên và lan rộng khiến nhiều người có mặt hoảng loạn, bỏ chạy.

Có mặt tại tòa hôm 19/9, Islam thừa nhận đã phóng hỏa nhưng "không có ý định làm hại ai". Anh có ý định rút 442 USD từ tài khoản ngân hàng và trở nên nóng giận sau khi phải chờ đợi quá lâu.

Islam hiện đối mặt với tổng cộng 108 cáo buộc bao gồm việc cố ý phóng hỏa, phá hoại tài sản. Nam thanh niên chối bỏ 33 tội danh liên quan đến việc cố ý gây thương tích cho người khác.

Luật sư của Islam nói rằng đoạn video cho thấy thân chủ đã đổ xăng ra sàn, bước vào giữa vũng chất đốt và trông như "cố ý tự thiêu chính mình". Ông này cũng nói thêm: "Anh ta là người bị thương nặng và tồi tệ nhất sau vụ hỏa hoạn".

Islam sẽ ra tiếp tục hầu tòa vào ngày 20/9.

Nhân viên bảo vệ châm lửa đốt ngân hàng để tự tử

Do thiếu nợ và sử dụng ma tuý, nam bảo vệ đã châm lửa đốt ngân hàng để tự tử nhưng bất thành.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thành Nhân (24 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Nhân là bảo vệ của Phòng giao dịch Eximbank - Thốt Nốt.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h45 ngày 5/9, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong Phòng giao dịch Eximbank - Thốt Nốt nên tri hô.

Lúc này, mọi người xông vào đập cửa sổ để cứu hỏa và tìm kiếm người đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC đến dập tắt đám cháy và phát hiện Thành Nhân nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh của Phòng giao dịch nên đưa đi cấp cứu. Đến ngày 11/9, Nhân xuất viện.

Qua điều tra, Công an xác định Nhân là người thực hiện vụ đốt tại Phòng giao dịch Eximbank- Thốt Nốt.

Phóng hỏa đốt nhà băng ở Úc do quá tức giận

Ít nhất đã có 26 người bị thương, trong số này có 6 người bị thương rất trầm trọng, sau khi một người đàn ông nổi lửa tự thiêu bên trong một ngân hàng ở Melbourne của Úc hôm cuối tuần.

Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này, vốn thét lớn là ngân hàng không chịu cho phép cho anh ta rút tiền để anh mua thực phẩm. Nhưng hành động tự thiêu chỉ vì lý do như thế khiến người ta nghi ngờ trạng thái tâm thần của anh ta.

Có 3 đứa trẻ, một trong ba đứa còn rất bé chỉ vài tháng tuổi, nằm trong số những người bị thương. Cảnh sát không cho biết tên tuổi của nghi can nhưng cho hay người này mới 21 tuổi.

Ashley Akin-Fone là một nhân chứng, cho báo chí hay là “cảnh tượng rất kinh hoàng vì những đứa trẻ này chạy tuôn ra ngoài, chúng la hét như điên vì chúng bị phòng cháy khủng khiếp, da bị lột tùm lum’

Một phát ngôn nhân của Sở Cứu Hỏa Melbourne là ông Paul Carrigg cho biết “thật lạ lùng là không ai chết trong vụ này, đó là may mắn cộng với việc có nhiều người có lòng tận tình giúp đỡ, cùng với phản ứng nhanh của toán cứu cấp”

Nghi can dấu trong mình hóa chất phóng hỏa nhanh, hiện nay tình trạng của nghi can này rất trầm trọng, nhưng vẫn bị cảnh sát bắt giữ. Mọi chuyện xảy ra bên trong nhà băng Commonweath Bank ở khu phố Springvate. Khói lửa bốc ra cuồn cuộn như thể ngân hàng này bị đánh bom.

Bích Ngọc (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-vu-dot-ngan-hang-vi-ly-do-ky-cuc-nhat-the-gioi-230424/