Những vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận

Bạo lực học đường không phải là chủ đề mới nhưng tần suất và mức độ nghiêm trọng của nó ngày một gia tăng. Hầu hết những vụ bạo lực học đường đều xuất phát từ những nguyên nhân rất nhỏ nhặt, ấy thế nhưng các em học sinh lại có cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, đáng bị lên án. Dùng mũ bảo hiểm đánh bạn vì bị nói xấu trên facebook (ngày 6/5/2011)Bị đánh hội đồng vì không 'tuân lệnh' lớp trưởng (ngày 13/1/2015)Đánh chết bạn vì mâu thuẫn nhỏĐánh bạn đến mất khả năng nói (ngày 13/3/2015)20 nam sinh Hà Nội đánh nhau như phim (ngày 10/3/2015)Nữ sinh Huế hẹn bạn nam ra sân bóng đánh nhau (ngày 15/1/2016)Ẩu đả, 3 học sinh nhập viện (ngày 23/8/2016) Clip nữ sinh đánh bạn dã man gây phẫn nộCảnh Nam (Tổng hợp)

Bạo lực học đường không phải là chủ đề mới nhưng tần suất và mức độ nghiêm trọng của nó ngày một gia tăng. Hầu hết những vụ bạo lực học đường đều xuất phát từ những nguyên nhân rất nhỏ nhặt, ấy thế nhưng các em học sinh lại có cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, đáng bị lên án.

Dùng mũ bảo hiểm đánh bạn vì bị nói xấu trên facebook (ngày 6/5/2011)

Bạn học dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và mặt Ly.

Bạn học dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và mặt Ly.

Nạn nhân trong vụ việc này là em Trương Thị Ly (SN 2000, học sinh lớp 9 trường THCS P.Quảng Tiến, TX Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), bị một nữ sinh lớp 8 hành hung nhiều lần. Theo lời kể của Ly, em bị các nữ sinh khác trường hành hung, quay clip vào chiều ngày 6-5. “Hôm đó, bạn H. đến nhà rủ em đến âu thuyền P.Quảng Tiến chơi. Đến nơi em thấy có một nhóm bạn nữ, khoảng 7-8 người.

Vừa xuống xe là em bị bạn Q. lao tới hành hung. Tiếp đó Q. còn lột áo của em và dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người và mặt em”, Ly cho biết.

Cũng theo nạn nhân, nhiều bạn khác chứng kiến nhưng không can ngăn mà còn hùa vào đánh và lấy điện thoại quay lại. Khi có người dân đi qua nhóm nữ sinh này mới bỏ đi. Ngoài ra, nạn nhân còn nhận được nhiều lời dọa sẽ đăng clip lên mạng. “Bạn Q. nói em nói xấu bạn ấy với nhiều người nhưng từ trước đến giờ em không hề quen biết Q.”, Ly cho hay.

Bị đánh hội đồng vì không “tuân lệnh” lớp trưởng (ngày 13/1/2015)

Sự việc đã gây làng sóng phẫn nộ khi đoạn clip một nữ sinh tóc dài khóc lóc, ngồi co rúm một góc cửa sổ gào thét van xin nhưng nhóm bạn gái vẫn lao vào đánh đập. Thậm chí, một nam sinh còn ném nguyên chồng ghế nhựa vào người nạn nhân. Nhiều học sinh khác chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

Sau khi công an vào cuộc điều tra, mới biết nguyên nhân lớp trưởng lớp thường xuyên yêu cầu Lê (nữ sinh bị đánh) đi mua các đồ dùng cá nhân và làm những việc khác. Lê từ chối việc sai vặt nên bị lớp trưởng cho là "láo". Trưa 13-1, Lê bị 5 nữ và 2 nam cùng khối 7 nhưng khác lớp, làm theo "lệnh" của lớp trưởng, đánh hội đồng. Vụ việc được một học sinh trong lớp dùng điện thoại ghi lại. Đến ngày 8-3, clip xuất hiện trên Internet gây phản ứng dữ dội trên cộng đồng mạng. Lúc này, gia đình Lê mới biết con bị đánh.

Đánh chết bạn vì mâu thuẫn nhỏ

Nguyễn Đức Khánh (bìa trái) và Trần Huy Anh Vũ.

Dũng và Trần Huy Anh Vũ (SN 1999, ngụ xã Tân Mỹ Chánh) có lời qua tiếng lại. Sau đó, Vũ đem sự việc kể cho Nguyễn Đức Khánh (SN 1999, ngụ P.8, TP.Mỹ Tho). Sau đó, cả hai quyết định tìm Dũng để “xử”.

Khoảng 16 giờ ngày 18-5/2015, khi Dũng vừa ra khỏi cổng trường THCS Tân Mỹ Chánh, cả hai bám theo tới đoạn đường vắng, Khánh dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, còn Vũ dùng tay đánh vào đầu và lưng Dũng. Sau khi bị đánh, Dũng cố gượng về nhà và ngất xỉu. Khi bà Phạm Thị Hường (78 tuổi, bà nội em Dũng) đi nhặt ve chai về thấy cháu nằm bất tỉnh dưới đất đã hoảng hốt tri hô.

Ngay sau đó, Dũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Dũng được chuyển lên Chợ Rẫy để điều trị. Tại đây, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đến ngày đến 25-5 em tử vong.

Đánh bạn đến mất khả năng nói (ngày 13/3/2015)

Sự việc xảy ra tại trường THPT Tử Đà, Phù Ninh, Phú Thọ khi một nữ sinh lớp 11 bị bạn đánh dẫn đến mất khả năng nói.

Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng và phải nghỉ học một thời gian rất dài.

Từ sau khi bị bạn đánh chỉ vì những hiểu lầm trên Facbook, nữ sinh Hà không thể nói và phải trò chuyện với mẹ thông qua ám hiệu hoặc phải viết ra giấy.

Phải sau một tuần xảy ra sự việc, nhà trường mới nắm được thông tin. Lý do được phó hiệu trưởng nhà trường giải thích do học sinh sợ kỷ luật nên không báo cáo ngay. 4 học sinh tham gia đánh hội đồng đã bị cảnh cáo trước toàn trường và hạ hạnh kiểm yếu tại học kỳ 1. Vì vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên nhà trường vẫn chưa thể đưa ra mức kỷ luật cuối cùng và đang chờ kết quả điều tra từ phía công an.

20 nam sinh Hà Nội đánh nhau như phim (ngày 10/3/2015)

Vụ việc xảy ra vào giờ tan học ngày 10/3 vừa qua. Số học sinh tham gia vụ đánh nhau này thuộc trường THCS Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khoảng 20 nam sinh đã lăng mạ nhau bằng lời tục tĩu, sau đó hai bên xông vào đánh đấm như phim hành động khiến người xem không khỏi bị sốc.

20 nam sinh chia làm 2 phe đồng loạt xông vào đánh đấm nhau như giang hồ.

Giáo viên đã gọi từng học sinh lên kiểm điểm, viết tường trình sau sự việc. Nguyên nhân đánh nhau xuất phát từ xích mích nhỏ, bột phát của hai nam sinh lớp 9. Các học sinh này nhờ bạn lớp bên can thiệp rồi lời qua tiếng lại, kết hợp với sự kích động của hai cựu học sinh cá biệt của trường, dẫn đến xô xát tập thể.

Nữ sinh Huế hẹn bạn nam ra sân bóng đánh nhau (ngày 15/1/2016)

Theo clip được tung lên mạng xã hội, một nam sinh mặc đồng phục lao vào nắm tóc nữ sinh đấm đá túi bụi. Bạn nữ cũng không chịu kém, "trả đòn" liên tục.

Theo đó, nhóm học sinh gồm cả nam và nữ kéo tới một sân bóng đá. Nam sinh mặc đồng phục xông vào túm tóc nữ sinh, đấm đá túi bụi. Bạn gái này cũng không hề kém, liên tục "trả đòn", bất chấp sự can ngăn của một số người xung quanh. Ngoài ra, những học sinh này còn chửi tục, nhục mạ lẫn nhau, rất phản cảm.

Nam sinh đánh nhau với nữ sinh.

Nam sinh trong clip là Nguyễn Đình Quang, đang học lớp 10 trường THPT Phú Bài. Còn nữ sinh là Nguyễn Thị Hoa học lớp 9 trường THCS Thủy Châu. Theo tường trình của Quang, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau với Hoa là hai bên xích mích. Sau đó, cả 2 hẹn nhau đến sân bóng ở xóm Bún để giải quyết.

Ẩu đả, 3 học sinh nhập viện (ngày 23/8/2016)

Do mâu thuẫn cá nhân, 7 học sinh Trường PTDT bán trú THCS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã lao vào ẩu đả trong đêm ngay tại khu ký túc xá. Hậu quả, 3 nạn nhân trọng thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó một nam sinh phải chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, Trường PTDT bán trú THCS Na Ngoi đang tiến hành xây dựng khu ký túc xá và nhà bếp. Do chưa hoàn thiện nên học sinh bán trú cũng như thầy cô giáo phải sinh hoạt tại khu vực bếp tạm. Đêm 23/8, do mâu thuẫn khi tranh luận về việc cắt tóc tại khu vực nhà bếp tạm của trường, nhóm của Xồng Bá Cu (gồm 3 người) đã bị một nhóm khác (4 người) xông vào đâm chém, gây thương tích.

Nạn nhân Xồng Bá Cu đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An

Clip nữ sinh đánh bạn dã man gây phẫn nộ

Mới đây nhất, một nhóm nữ sinh lớp 9 trường THCS Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu đã kéo 2 bạn học ra địa phận biển Eo (thuộc xã Quỳnh Long) vừa đánh, vừa chửi với những lời lẽ thô tục.

Hình ảnh vụ đánh học sinh cắt từ clip

Theo đó, 2 bạn nữ bị một nhóm vây đánh tới tấp, dùng dép, dùng chân đá vào người nạn nhân, túm tóc giật mạnh... Nhóm nữ sinh này vừa đánh vừa chửi nạn nhân với những lời lẽ hết sức thô tục.

Dẫu 2 nạn nhân khóc lóc xin tha nhưng nhóm nữ sinh này vẫn không dừng lại. Sau khi được đăng tải, clip đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều phẫn nộ và tỏ ra thất vọng trước cách hành xử của bộ phận giới trẻ bây giờ.

Cảnh Nam (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201610/nhung-vu-bao-luc-hoc-duong-gay-xon-xao-du-luan-2742728/