Những 'Viên ngọc thô' sẽ tỏa sáng tại Champions League 2016-17

Họ không còn là những cậu nhóc mới "tập tọe" bước ra sân chơi lớn nữa, tất cả đều đã khẳng định được mình trên khắp các giải đấu hàng đầu Châu Âu.

Dele Alli, 20 tuổi, CLB Tottenham Hotspur

Ảnh: REUTERS.

Có thể trong chiến dịch EURO 2016 vừa qua, Alli không gây được nhiều ấn tượng nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của ngôi sao 20 tuổi này. 4 trận đấu trên đất Pháp hè vừa qua đã cho thấy sự chững chạc và tiến bộ vượt bậc về bản lĩnh thi đấu của tiền vệ người Anh.

Marco Asensio, 20 tuổi, CLB Real Madrid

Ảnh: Getty.

Chuyện HLV Zidane "đì" Isco không còn là chủ đề mới nữa, tuy nhiên không phải do những chuyện cá nhân ngoài chuyên môn mà "chàng hói" không tạo điều kiện cho Isco. Cựu tiền vệ của CLB Malaga không có chỗ đứng trong đội hình của Real bởi sự xuất hiện của Asensio - người mà Zidane cho rằng hay hơn Isco.

Mùa trước khi mới chỉ 19 tuổi, Asensio được đem cho CLB Espanyol mượn với mục đích tích lũy kinh nghiệm, và giờ khi trở lại sân Bernabeu, chàng trai trẻ này đã thể hiện tốt ngoài mong đợi. Hai bàn thắng trong trận tranh Siêu cúp Châu Âu với Sevilla và trận mở màn của Real tại La Liga trước Real Sociedad chính là câu trả lời thuyết phục nhất.

Steven Bergwijn, 18 tuổi, CLB PSV Eindhoven

Ảnh: Getty.

Cầu thủ được gọi với biệt danh "Memphis Depay nhí" trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Ajax Armsterdam trước khi gia nhập tuyến trẻ của PSV năm 14 tuổi.

Sở hữu thể hình tương đối và đặc biệt là kĩ năng cầm bóng tốt, cộng thêm khả năng dứt điểm quyết đoán. Đó là lý do vì sao người ta nhắc đến Bergwijn là nhắc tới những cú sút sấm sét, găm thẳng bóng vào góc cao khung thành.

Kingsley Coman, 20 tuổi, CLB Bayern Munich

Ảnh: Getty.

Tài năng trẻ người Pháp của "Hùm Xám" đã từng giành được 4 danh hiệu tại 3 quốc gia khác nhau, đó là danh hiệu League Cup tại Italia và Pháp, sau đó trở về Bayern, Coman có thêm 2 danh hiệu nữa là Cúp Quốc gia Đức và danh hiệu Bundesliga.

Trước mùa giải này trong chiến dịch EURO 2016, Coman đã có màn trình diễn ấn tượng với ĐT Pháp và góp công đưa "Gà trống Gô loa" lọt vào tới trận chung kết.

Ousmane Dembele, 19 tuổi, CLB Borussia Dortmund

Ảnh: Getty.

Mùa trước khi còn chơi tại League 1 trong màu áo của Nantes, Dembele đã từng được báo chí Pháp ca ngợi sau cú hat-trick trong trận Derby thành phố. Trở về với đội bóng vùng Rurh là Dortmund, tài năng của Dembele đã được HLV Thomas Tuchel gói gọn trong một câu nói: "Cậu ấy có thể là được bất cứ điều gì".

Ruben Neves, 19 tuổi, CLB Porto

Ảnh: Getty.

Neves đã vượt qua kỉ lục của tiền vệ người Hà Lan - Rafael Van der Vaart để trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt tại Champions League. Neves có trận ra mắt đấu trường này gặp Maccabi Tel-Aviv năm ngoái, khi đó anh mới 18 tuổi 221 ngày.

Trong kì chuyển nhượng mùa hè vừa rồi, Neves đã được các đội bóng lớn theo rất sát, đặc biệt là Manchester United và Liverpool. Nếu tiếp tục thi đấu tốt như này chắc chắn nếu rời FC Porto, các CLB muốn có Neves sẽ phải trả một khoản tiền khổng lồ.

Marko Pjaca, 21 tuổi, CLB Juventus

Ảnh: Getty.

Rất nhiều người đã cho rằng 21 triệu bảng mà Juve bỏ ra cho trường hợp của Pjaca là vô cùng lãng phí khi "Bà đầm già" đã mang về bản hợp đồng kỉ lục là Gonzalo Higuain. Tuy nhiên đến thời điểm này sau màn trình diễn trận mở màn Serie A, có thể nói Juve đang sở hữu cho mình một viên ngọc quý.

Patrick Roberts, 19 tuổi, CLB Celtic

Ảnh: Getty.

Roberts là bản hợp đồng cho mượn của Man City với Celtic, anh ra đi không phải do kém cỏi mà Pep muốn gửi gắm CLB Scotland để mài giũa "viên ngọc thô" này.

Với những sự đóng góp rất cụ thể cho Celtic, Roberts và các đồng đội đã đưa CLB nổi tiếng này trở lại đấu trường Champions League sau 3 năm. Tuy nhiên rất khó cho Roberts có thể đi sâu bởi cùng bảng với Celtic là Barcelona và CLB cũ của anh - Manchester City.

Renato Sanches, 19 tuổi, CLB Bayern Munich

Ảnh: Getty.

Trước EURO 2016, nhiều người đã biết tới Renato Sanches sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB Benfica. Sau khi cùng ĐT Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, tên tuổi và tài năng của ngôi sao trẻ này được đưa lên tện "mây xanh" và cái giá 35 triệu Euro mà "Hùm Xám" trả cho Benfica được coi là quá lời.

Lợi thế về thể lực cộng với lối chơi luôn năng nổ, Sanches đang được ví với huyền thoại bóng đá người Hà Lan là Clarence Seedorf - người đã từng 4 lần vô địch Champions League.

Leroy Sane, 20 tuổi, CLB Manchester City

Ảnh: Getty.

Sau quãng thời gian đầu mùa vật lộn với chấn thương, Sane đã có màn ra mắt trong trận Derby thành Manchester hôm Thứ 7 vừa rồi. Dù mới là lần đầu tiên thi đấu tại sân chơi Premier League, thế nhưng cựu cầu thủ của Schalke cho thấy anh không hề lo ngại hay có gì đó lóng ngóng.

Man City phải cảm thấy mình may mắn khi "hớt" được Sane ngay trước mặt Real Madrid, tiền vệ người Đức sẽ là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược của Pep Guardiola không chỉ ở đấu trường quốc nội mà xa hơn là danh hiệu Champions League danh giá.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/nhung-vien-ngoc-tho-se-toa-sang-tai-champions-league-201617-592454.bld