Những vấn đề lao động và xã hội trong cộng đồng ASEAN

Ngày 30/3, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn “Cộng đồng ASEAN và những vấn đề lao động và xã hội trong khu vực”.

Tham dự Hội nghị có đại diện đến từ một số Bộ, ngành Trung ương và các Sở, Ban, ngành 6 tỉnh miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi).

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết: Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015, các nước thành viên Đông Nam Á sẽ cùng phát triển hướng ra bên ngoài và tăng cường liên kết hơn nữa giữa các quốc gia. ASEAN đã xây dựng các kế hoạch tổng thể gồm: Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC). Riêng về Văn hóa – Xã hội, mục tiêu trọng tâm của kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2015 - 2025 là xây dựng một Cộng đồng ASEAN với 5 thành tố chính bao gồm: gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; hòa nhập; bền vững; tự cường và năng động. Điều này, đòi hỏi các nước thành viên ASEAN tích cực thúc đẩy các sáng kiến, chủ động hội nhập thông qua việc hoàn thiện và triển khai hiệu quả các kế hoạch công tác thuộc các kênh chuyên ngành. Trong đó, có lĩnh vực lao động và xã hội giai đoạn tới nhằm tăng cường lồng ghép ưu tiên quốc gia trong hội nhập khu vực, đồng thời xây dựng chính sách quốc gia phù hợp với sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT - Huế phát biểu tại Hội nghị.

Cùng chung nỗ lực đó, Việt Nam luôn tham gia hợp tác ASEAN với vai trò một thành viên tích cực, có trách nhiệm thông qua đề xuất ưu tiên hợp tác và lồng ghép các nội dung, định hướng của Cộng đồng vào các kế hoạch, chương trình quốc gia. Nhằm tăng cường kết nối ưu tiên trong nước và khu vực, chủ động hội nhập khu vực trong lĩnh vực Cộng đồng ASCC cũng như tạo khuôn khổ huy động sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình hội nhập của Việt Nam.

Hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, nhằm chia sẻ thông tin tổng quan về Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, thông tin về hợp tác lao động và xã hội trong ASEAN cũng như đề xuất các giải pháp tăng cường hội nhập trong thời gian tới; cập nhật tiến độ xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 thực hiện Đề án 161 cũng như hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị giúp các đại biểu hiểu hơn về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong quá trình hợp tác lao động và xã hội. Qua đó, xây dựng kế hoạch hành động triển khai Đề án về xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASCC đến năm 2025.

Trí Đức

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/nhung-van-de-lao-dong-va-xa-hoi-trong-cong-dong-asean.html