Những tuyệt chiêu hữu hiệu để loại bỏ quầng thâm dưới mắt

Những quầng thâm luôn làm đôi mắt bạn trông đờ đẫn, thiếu sức sống. Vì vậy, hãy nhanh chóng loại bỏ chúng bằng những phương pháp tự nhiên dưới đây.

Nước hoa hồng có tác dụng dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da, giúp loại bỏ sưng, tấy đỏ và ngứa, làm trắng và trẻ hóa làn da. Cách loại bỏ quầng thâm dưới mắt bằng nước hoa đồng đó là thấm ướt 2 miếng bông bằng nước hoa hồng, sau đó đắp dưới mắt khoảng 15 phút. Lặp lại quá trình này vào mỗi buổi sáng và buổi tối cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.

Dầu hạnh nhân làm cho da xung quanh mắt săn chắc, nếu được sử dụng thường xuyên, nó sẽ giúp loại bỏ sưng và quầng thâm dưới mắt. Sử dụng 2-3 giọt tinh dầu và massage mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ thấy kết quả trong một tuần.

Khoai tây có chứa các thành phần làm trắng tự nhiên và vitamin C. Bạn có thể sử dụng nước ép khoai tây để làm mờ quầng thâm dưới mắt bằng cách thấm vào bông và đắp trong 10 phút, sau đó rửa mặt sạch. Bạn có thể kết thúc quá trình bằng cách massage mắt bằng một giọt dầu ô liu hoặc dầu đào.

Dưa chuột có chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa và có tác dụng làm trắng da. Hãy cắt lát dưa chuột và để trong tủ lạnh khoảng 30 phút, sau đó xoa đều lên vùng da dưới mắt và đắp khoảng 15 phút. Bạn nên thực hiện điều này mỗi ngày.

Nước chè có chứa một lượng lớn chất caffeine, tannin, và chất chống oxy hóa, một phương thuốc tuyệt vời cho quầng thâm và sưng. Bạn có thể thấm bông vào tách trà sau đó đắp lên mắt khoảng 15-20 phút. Bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng túi lọc trà.

Một mặt nạ bánh mì và sữa tươi cũng có tác dụng tuyệt vời trong việc làm mờ quầng thâm dưới mắt.

Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa tăng cường các thành mao mạch. Sử dụng mặt nạ nước ép cà chua sau 2 tuần bạn sẽ thấy cực kỳ hiệu quả.

Việc massage không chỉ giúp loại bỏ quầng thâm dưới mắt, mà còn giúp thị lực của bạn trở nên tốt hơn. Sử dụng ngón tay trỏ để massage góc ngoài của mắt để tránh các nếp nhăn. Nhắm chặt mắt trong 6 giây, sau đó thư giãn mí mắt của bạn. Lặp lại ít nhất 10 lần.

Nước đá thảo dược: Nước đá có tác dụng rất lớn trên da, giúp da đàn hồi hơn, làm mờ nếp nhăn, và giảm sưng. Nước đá dược liệu sẽ có hiệu quả hơn. Bạn sẽ cần lá xô thơm, hoa bắp và hoa cúc, rau mùi tây (tươi hoặc sấy khô), đun sôi và để nguội trong khoảng 2 tiếng rồi cho vào khuôn đá trong tủ lạnh. Mỗi buổi sáng, chà lên các khu vực xung quanh mắt trong 30 giây.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/nhung-tuyet-chieu-huu-hieu-de-loai-bo-quang-tham-duoi-mat-530828.vov