Những 'túp lều tình yêu' ở Campuchia

Người dân bộ tộc Kreung tin rằng việc quan hệ tình dục sớm là cách tốt nhất để giúp con gái họ tìm được tình yêu đích thực.

Một túp lều tình yêu ở bộ tộc Kreung. Ảnh: National Geographic

Tại nhiều nơi trên thế giới, quan hệ tình dục trước hôn nhân bị xem là một điều cấm kỵ và việc một cô gái ngủ qua đêm với bạn trai vẫn còn là điều không tưởng.

Tuy nhiên, tại một ngôi làng ở Campuchia, những người cha lại khuyến khích các cô con gái của mình quan hệ tình dục sớm bằng cách xây cho họ những "túp lều tình yêu". Thành viên bộ tộc Kreung, nằm ở phía đông bắc Campuchia, tin rằng các cô gái có quyền được qua đêm với nhiều đối tượng khác giới.

Và khi một cô gái đến tuổi dậy thì, hoặc sớm hơn thế, "túp lều tình yêu" sẽ trở thành nơi để các thiếu nữ gặp gỡ, làm quen với các chàng trai trước khi lựa chọn ai sẽ trở thành tình yêu đích thực của mình. Người dân trong bộ lạc cho rằng đây là cách để con cái họ có thể tìm được người chồng tương lai.

Trước đây dân làng thường sử dụng một loại rượu cocktail và một con rết để tránh thai, tuy nhiên ngày nay phương pháp này đã được hiện đại hóa. Họ sử dụng bao cao su.

Nang Chan, một cô gái 17 tuổi hiện sống hoàn toàn trong "túp lều tình yêu" được dựng ở vườn sau của gia đình, cũng tin rằng tục lệ này sẽ giúp cô, cũng như những cô gái khác, cảm giác của sự trao quyền lực. "Những túp lều mang lại cho chúng tôi sự tự lập và là cách tốt nhất để chúng tôi có thể tìm kiếm được người yêu đích thực", Techpuffs dẫn lại lời của Nang Chan nói với Daily Mail.

Nang Chan và bạn trai bên ngoài túp lều tình yêu. Ảnh: Techpuffs

"Nếu tôi tìm được một vài người bạn trai đặc biệt và chúng tôi yêu nhau, tôi sẽ dẫn anh ta về túp lều này và ân ái. Nhưng nếu như tôi không còn yêu anh ta nữa và tìm thấy một chàng trai khác hấp dẫn hơn, tôi sẽ ngừng quan hệ với người bạn trai kia", Nang Chan nói thêm.

Trả lời báo National Geographic, bác sĩ Sudeepta Varma cho biết lều tình yêu có thể là điều cấm kỵ theo quan điểm của người phương Tây vì thông thường các bậc cha mẹ sẽ đóng vai trò như "người bảo vệ trinh tiết" cho con gái chứ không phải khuyến khích con quan hệ tình dục sớm.

Tuy nhiên những người dân trong làng thì cho hay tình trạng ly hôn và bạo hành tình dục không tồn tại, và những người phụ nữ trẻ có thể quan hệ với bất cứ người đàn ông nào họ cảm thấy thoải mái và phù hợp.

Những người cha ở bộ tộc Kreung tin rằng việc quan hệ tình dục sớm là cách tốt nhất để giúp con gái họ tìm được tình yêu đích thực.

Hướng Dương

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2012/07/nhung-tup-leu-tinh-yeu-o-campuchia-206030/