Những tình huống khó đỡ của Johnny Trí Nguyễn khi làm 'bảo mẫu'

Trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ, Johnny Trí Nguyễn, Lê Khánh đã trải qua hàng loạt tình tiết dở khóc dở cười trong “Vú em tập sự”.

Phim “Vú em tập sự” là hành trình theo chân 2 anh em Trường (Johnny Trí Nguyễn) và Minh (Tiến Luật). Vì cướp nhầm viên kim cương trị giá 10 tỷ đồng từ một băng du đãng, cả 2 rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc trước sự vây bắt tứ phía của giang hồ.

Trên đường lẩn tránh xã hội đen, họ có một cuộc gặp gỡ định mệnh với một em bé đáng yêu. Không thể để em ở lại, Trường và Minh buộc phải chăm sóc người đồng hành bất đắc dĩ này. Trong chuyến đào tẩu, họ gặp gỡ cô nàng cá tính Khánh (Lê Khánh). Hai gã đàn ông và một cô gái trẻ vừa phải học cách làm... vú em, vừa chống lại sự truy giết của giang hồ.

Phim là hành trình cười ra nước mắt của các bảo mẫu bất đắc dĩ.

Phim dày đặc các tình huống hài hước khiến người xem bật cười thoải mái. Mang theo em bé nên Trường và Khánh phải đóng giả làm một cặp vợ chồng. Oái ăm thay ông bố, bà mẹ giả này thậm chí không biết tên con, tháng tuổi, cách cho con ăn... Éo le hơn, em bé là con lai trong khi cả hai đều mang gốc Việt.

Sự hài hước, duyên dáng của Johnny Trí Nguyễn được phát huy trong tác phẩm mới. Lê Khánh có sẵn tố chất của một gương mặt hài được yêu mến, dễ dàng lấy được nụ cười khán giả. Lần đầu tiên kết hợp, bộ đôi tung hứng mượt mà, tạo ra nhiều tình tiết ấn tượng.

Dàn diễn viên phụ họa duyên dáng.

Trong phim xuất hiện nhiều nhân vật phụ với cá tính độc đáo. Tiến Luật vào vai một thanh niên chậm hiểu, bất bình thường mà hay bình luận. Nét mặt ngơ ngác, đài từ ngô ngố của anh luôn đi kèm những hành động ngớ ngẩn.

Diệu Nhi thủ diễn một bà bầu loi choi, Đại Nghĩa vào vai một ông chồng hiền lành nhưng nhiều chuyện. Cặp đôi này là những “thánh soi” vợ chồng giả Trường - Khánh. Người xem cũng ấn tượng bởi vai chàng quái xế của nam diễn viên “Hà Nội, anh yêu em” - Anh Tú.

Biểu cảm đáng yêu của nhân vật nhí Bảo An.

Nhân vật dự báo sẽ gây sốt màn ảnh rộng là em bé Bảo An (bé Bơ). Không chỉ dễ thương, em còn đóng đạt phần lớn các phân đoạn bởi biểu cảm phù hợp. Tài năng nhí thực sự đốn tim khán giả bởi bất kỳ nét mặt nào, dù nhăn nhó hay cười đùa, em bé cũng đều đáng yêu.

Mảng hành động của phim cũng được làm khá tốt.

Ngoài yếu tố hài, phim cũng có khá nhiều phân đoạn hành động gay cấn. Dưới bàn tay đạo diễn Bùi Văn Hải, “Vú em tập sự” là bệ phóng cho sự trở lại của đại diện dòng phim võ thuật - Johnny Trí Nguyễn.

Phim dày đặc các cảnh rượt đuổi gay cấn. Nhân vật nam chính có nhiều pha đánh đấm cận cảnh một chọi mười, rượt đuổi bằng xe máy và đánh tay đôi khốc liệt... Sự chắc tay trong dàn dựng cảnh hành động đem lại những phân đoạn đã mắt.

Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào 19/5.

Giang Hoàng Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-tinh-huong-kho-do-cua-johnny-tri-nguyen-khi-lam-bao-mau-post746680.html