Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 62 phát hành ngày 25/5

Báo Hải quan số 62 (2460) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Quốc hội bàn xử lý hình sự đa cấp, thuốc lá lậu

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ngày 24/5, Quốc hội dành cả ngày thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13. Các nội dung nhận được nhiều sự quan tâm góp ý của đại biểu là bổ sung một điều luật mới về “Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và việc có tiếp tục quy định thuốc lá nhập lậu là hàng cấm hay không?...

Biến tướng buôn lậu qua loại hình hàng quá cảnh

Quá cảnh hàng hóa là hình thức “mượn đường” để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ và là phương thức kinh doanh, vận tải phổ biến theo thông lệ quốc tế. Nhưng gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng loại hình này để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Bài 1: Táo tợn phá niêm phong, tuồn hàng vào nội địa

Thay vì vận chuyển hàng hóa theo loại hình quá cảnh đến cửa khẩu xuất để thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định, một số doanh nghiệp đã có hành vi tự ý phá niêm phong hải quan, tuồn hàng vào nội địa tiêu thụ, trốn thuế.

Siết quản lý, sử dụng tài sản công - Bài 2: Thay đổi trong quản lý, sử dụng nhà, đất công

Trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, nhà, đất và các trụ sở công chiếm tới hơn 90% giá trị, khoảng 950 nghìn tỷ đồng. Với số lượng cũng như giá trị lớn, việc quản lý nhà, đất, trụ sở công hiện nay đang gặp nhiều khó khăn khi cơ quan quản lý thì có hạn và việc vi phạm các quy định ngày càng phổ biến. Để kiểm soát tốt hơn đồng thời cũng tạo cơ sở khai thác tốt hơn nguồn lực từ khối tài sản khổng lồ này, cơ quan quản lý công sản đã và đang triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu, trong đó có việc hoàn thiện khung khổ pháp lý.

FDI: Vì sao vốn đầu tư tăng cao nhưng nộp ngân sách thấp?

Từ đầu năm đến nay, vốn FDI vào Việt Nam tăng cao, trong đó đáng chú ý là lượng DN FDI tăng vốn đầu tư đạt con số kỷ lục. Nhưng đóng góp vào ngân sách của khu vực FDI lại có dấu hiệu chậm trễ so với dự toán, đồng thời đây cũng là khu vực có mức đóng góp thấp nhất so với hai khu vực còn lại là DN tư nhân và DNNN.

Cần sửa đổi quy định xử lý vi phạm kinh doanh rượu nhập lậu

Nhằm tránh gây lãng phí trong xử lý rượu nhập lậu bị tịch thu, nhiều bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành cũng như các đơn vị hải quan địa phương đều cho rằng cần phải sửa đổi Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC theo hướng giảm mức cơ sở từ 100 xuống 20 đơn vị sản phẩm đối với mặt hàng rượu nhập lậu bị tịch thu trong một vụ vi phạm buộc phải tiêu hủy để phù hợp với tình hình thực tế.

Doanh nghiệp tư nhân: Gian nan từ bước khởi đầu

Tại diễn đàn về khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức gần đây, hàng tràng pháo tay đã vang lên đồng cảm khi một đại diện DN cho biết thủ tục hành chính nhiêu khê đã làm cho các DN "tụt hứng" với khởi nghiệp, cụ thể là DN chỉ sai dấu chấm, dấu phẩy mà hồ sơ cũng bị trả đi trả lại và họ phải mất 3 tháng để hoàn thành thủ tục đăng ký DN.

Cải tiến chất lượng phục vụ để người bệnh hài lòng

Nhằm cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và chất lượng phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh, mới đây 53 bệnh viện công (30 bệnh viện thành phố và 23 bệnh viện quận, huyện) của TP.HCM đã triển khai hệ thống ki-ốt khảo sát không hài lòng của người bệnh.

Hé lộ âm mưu của IS sau vụ tấn công sân vận động ở Anh

Đây là vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất ở Anh kể từ tháng 7/2005.

Và nhiều tin bài chất lượng khác.

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-62-phat-hanh-ngay-25-5.aspx