Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 35 phát hành ngày 22/3

Báo Hải quan số 35 (2433) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Thu hút FDI hoán đổi ngôi vị ngoạn mục

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2017 tiếp tục xu hướng tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của các chuyên gia, dù có một số trở ngại song nhờ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Việt Nam vẫn đang là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Hải quan TP.HỒ CHÍ MINH: Song hành 2 giải pháp nhằm tăng thu ngân sách

Mặc dù số thu ngân sách của Cục Hải quan TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2017 tăng gần 20% so với cùng kì, tuy nhiên so với chỉ tiêu pháp lệnh năm 2017 (109.000 tỷ đồng) kết quả này còn thấp. Cục Hải quan TP.HCM đang triển khai song hành 2 giải pháp: Tạo thuận lợi và chống thất thu.

“Sờ gáy” hàng chục lô hàng, “lộ” hơn 8 tấn lá Khat

Khoảng 1 năm trở lại đây, lực lượng Hải quan đã phối hợp nhịp nhàng, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều vụ vận chuyển với số lượng hơn 8 tấn lá Khat từ các nước châu Phi về Việt Nam qua tuyến sân bay, bưu điện, cảng biển quốc tế trên các địa bàn: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Đây là loại lá có chứa hàm lượng ma túy nguy hiểm gấp hàng trăm lần các loại ma túy thông thường khác.

Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu: Hỗ trợ doanh nghiệp đi vào chiều sâu

Năm 2017, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu xác định công tác hỗ trợ DN trong hoạt động XNK là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Thông qua đó, quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp tại địa bàn tiếp tục được nâng cao, đi vào chiều sâu, thực chất hơn, giúp DN giảm thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí.

Bộ Công Thương lên tiếng về lộ trình khí thải

Việc thực hiện lộ trình khí thải đối với ô tô, xe 2 bánh gắn máy theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là QĐ 49) hiện đang còn nhiều vướng mắc. Một trong những nguyên nhân là do sự thiếu chủ động của DN và các bộ, ngành. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã yêu cầu các bộ, ngành báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo QĐ 49. Phóng viên Báo Hải quan đã trao đổi với ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương). Mặc dù nội dung trả lời chưa đáp ứng được mong muốn song đây cũng là thông tin chính thức từ Bộ Công Thương về vấn đề này.

Quản lý nợ thuế - bổ sung quy định gì cho hiệu quả?

Liên quan đến vấn đề quản lý nợ và quản lý thông tin người nộp thuế, cưỡng chế quyết định hành chính thuế trong quá trình triển khai Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn…, Hải quan các tỉnh thành phố đều cho rằng: Cần có cơ chế xóa nợ thuế phù hợp và có những sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn hơn.

Doanh nghiệp đồ uống chớp thời cơ từ xu hướng thị trường

Xu hướng sử dụng các sản phẩm cao cấp đang mở ra cơ hội gia tăng lợi nhuận cho các DN trong ngành đồ uống. Tuy nhiên, đi kèm với tốc độ phát triển cao là sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các DN trong nước và cả các DN nước ngoài.

TP. Hà Nội: Khó như tìm chỗ gửi xe trong khu trung tâm

Sau khi TP. Hà Nội đồng loạt ra quân đòi lại vỉa hè cho người đi bộ với quy mô lớn, nhiều bãi trông xe trái phép đã bị xóa bỏ, người dân không còn tùy tiện để xe trên vỉa hè. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui của người đi bộ khi đòi lại được vỉa hè thì những người đi xe, đặc biệt là xe ô tô, lại khốn khổ để tìm được chỗ gửi xe.

Chính sách ngoại giao của tân Tổng thống Mỹ đối với châu Á

“Diễn đàn Đông Á” số mới ra có đăng bài viết của ông Sheila A. Smith, học giả cao cấp thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) của Nhật Bản, bình luận về tác động của chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với châu Á, nội dung như sau:

...Và nhiều tin bài chất lượng khác.

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-35-phat-hanh-ngay-22-322032017195648pm.aspx