Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 148 phát hành ngày 11-12-2016

Báo Hải quan số 148 (2390) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Trang 1 số 148

Phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại

Ngày 8-12, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban) chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban. Tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng- Phó Trưởng ban chỉ đạo và các thành viên của Ủy ban.

Tạo dòng chảy mới trong đầu tư nhà ở giá thấp

Sự chuyển hướng sang đầu tư nhà ở giá thấp có tính tích cực, tạo ra sự cân bằng cho các phân khúc, tạo ra sự ổn định bền vững hơn cho thị trường bất động sản, đồng thời tạo ra dòng chảy mới trong đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chuyển hướng cùng tham gia vào để cùng cạnh tranh. Đây là ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong cuộc trao đổi với Báo Hải quan về vấn đề nhà ở giá thấp.

Cấp bách xây dựng chỉ dẫn địa lý cho nông sản Việt

Thực tiễn của các nước trên thế giới đã chỉ ra, sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, được đăng ký bảo hộ sẽ có “giá” hơn rất nhiều sản phẩm không có chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức.

Quản lý chỉ dẫn địa lý còn chồng chéo

Ông Lưu Đức Thanh, Trưởng phòng chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng, quy định pháp luật còn thiếu làm cho công tác quản lý chỉ dẫn địa lý gặp nhiều khó khăn.

Giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2309/QĐ-TTg giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

“Mê hồn trận" giá thực phẩm chức năng

Chỉ cần bước vào cửa hàng thuốc, siêu thị hay lên mạng internet người tiêu dùng có thể lạc vào “mê hồn trận” thực phẩm chức năng (TPCN) với đủ loại sản phẩm như hỗ trợ giảm đau xương khớp, hỗ trợ điều trị các loại bệnh nan y như ung thư hay thực phẩm giảm cân, trẻ hóa, tăng cường nội tiết tố, sức khỏe tình dục, với giá cả cũng như… “mê hồn trận”.

Cần sớm “hạ tải” chương trình giáo dục trung học cơ sở

Theo nhiều giáo viên, hiện chương trình trung học cơ sở (THCS) (từ lớp 6 đến lớp 9) đã được giảm tải để giảm bớt gánh nặng cho học sinh. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng học sinh cấp học này vẫn phải "gánh" lượng kiến thức khá nặng, dường như vấn đề giảm tải chương trình ở cấp học này vẫn chưa được chú trọng như cấp tiểu học và THPT.

Tuyển Việt Nam dừng bước tại AFF Cup 2016: Tấn bi hài kịch ở Mỹ Đình

Quá nhiều cảm xúc, nhưng cái cảm xúc cuối cùng thì đắng ngắt với mỗi người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam dừng bước tại bán kết AFF Cup 2016 theo cái kiểu chẳng ai ngờ.

Cú mạo hiểm chính trị của Thủ tướng Netanyahu

Quốc hội Israel ngày 7-12 đã thông qua một dự luật gây tranh cãi nhằm hợp pháp hóa khoảng 4.000 nhà định cư của người Do Thái ở khu Bờ Tây chiếm đóng của Palestine. Việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ dự luật này được xem là một động thái nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri trong bối cảnh liên minh cánh hữu cầm quyền có nhiều rạn nứt và tranh đấu chính trị. Tuy nhiên, giới chỉ trích trong và ngoài nước cảnh báo hành động này có thể dẫn tới những phản ứng hết sức tiêu cực của cộng đồng quốc tế.

Hồ Ngọc Hà trong vòng xoáy thị phi

...Và nhiều tin bài chất lượng khác.

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-148-phat-hanh-ngay-11-12-2016.aspx