Những thứ nhất định cần mang theo khi tham dự lễ hội âm nhạc ngoài trời

Những độ vật nhỏ nhắn mà bạn chưa từng nhìn thấy trước đây sẽ phát huy tác dụng trong những lễ hội âm nhạc ngoài trời.

Nếu là người yêu âm nhạc, chắc hẳn bạn sẽ không quá lạ lẫm khi nghe đến cụm từ “lễ hội âm nhạc ngoài trời”. Đây là những buổi biểu diễn lớn, kéo dài trong nhiều ngày với quy mô tổ chức lớn. Tại đây, những người yêu âm nhạc sẽ được hòa mình một cách tối đa vào không khí lễ hội hoành tráng với sự tham gia của hàng ngàn người. Thông thường, những sự kiện như thế này thường được tổ chức ở sân vận động hay những khu đất siêu rộng để có thể đáp ứng được lượng khán giả đông đảo. Những lễ hội âm nhạc ngoài trời tiêu biểu mà giới mộ điệu không thể bỏ qua phải kể đến Tomorrowland, Electric Daisy Carnival, Ultra Music Festival…

Quang cảnh một lễ hội âm nhạc ngoài trời.

Cùng hòa vào dòng chảy của nền âm nhạc thế giới, những lễ hội âm nhạc ngoài trời tại Việt Nam cũng dần xuất hiện và được tổ chức ngày càng quy mô, thu hút đông đảo khán giả tới tham gia. Khi việc tham dự các lễ hội thông thường khiến bạn trở nên nhàm chán, hãy thử đổi gió bằng việc tham gia các lễ hội âm nhạc có kết hợp các hình thức dã ngoại như cắm trại, khám phá…Chắc chắn bạn sẽ hiểu vì sao hình thức này lại bùng nổ tại nhiều quốc gia trên thế giới đến vậy. Nếu bạn đang muốn được tham gia một chương trình như thế, Vision - Steps of Glory là một lựa chọn thú vị cho bạn.

Noo Phước Thịnh và Đông Nhi đang chuẩn bị tham gia một lễ hội âm nhạc ngoài trời hoành tráng.

Sự kiện này có sự tham gia của nhiều giọng ca đình đám Vpop như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh. Một trong những điểm thú vị là một vài khách mời ca sĩ sẽ có màn biểu diễn bên cạnh các chân dài catwalk trong chương trình. Ngoài ra, hàng loạt bản hit sẽ “đốt cháy” sân khấu nơi đây. Để chứng tỏ mình là một người am tường nhạc rõ nét, đừng quên “bỏ túi” những vật dụng sau đây.

Tấm thảm có ghi tên người sở hữu: Cũng giống như picnic, những sự kiện như thế này sẽ kéo dài vài ngày, việc mang theo tấm thảm sẽ dễ dàng cho bạn khi cần nghỉ chân bất chợt ở đâu đó.

Cuốn “nhật ký” có note lại tên những buổi biểu diễn đáng chú ý: Cái này dành riêng cho những bạn hơi đãng trí một chút.

Cuốn sổ có lưu giữ vé vào cửa của những buổi biểu diễn trong chuỗi sự kiện: Việc xuất trình vé như thế này rất nhanh và thuận lợi. Bạn có thể mua loại sổ này với giá chỉ khoảng 80.000 đồng.

Cuốn album tổng hợp 1001 albums nhạc hay nhất mọi thời đại cần nghe: Một món quà cực kỳ ý nghĩa cho những ai yêu nhạc. Album khổng lồ này được rao bán rộng rãi trên các trang mua hàng Mỹ với giá hơn 61 USD (khoảng 1,2 triệu đồng).

Bảng tổng hợp 1001 ca khúc không thể bỏ lỡ: Tương tự với cuốn album tổng hợp, nhưng danh sách bài hát này được bán với giả rẻ hơn, chỉ gần 15 USD (khoảng 300.000 đồng).

Một cặp nút tai: Trong không khí ồn ào náo nhiệt của lễ hội âm nhạc, chắc chắn sẽ có lúc bạn cần tới vật dụng này.

Máy đếm bước chân: Lễ hội âm nhạc ngoài trời không đơn thuần chỉ là sự kiện âm nhạc, nó còn là dịp để bạn khám phá và tham gia các hoạt động thể chất. Một chiếc máy đếm bước chân sẽ cho bạn biết cụ thể cường độ hoạt động của bạn trong ngày.

Gậy tự sướng: Có lẽ không cần nói nhiều đến vật dụng thiết yếu này. Chúc các bạn lưu giữ được những khoảng khắc thật đẹp bên bạn bè, người thân.

Áo mưa mini: Khi tham gia bất cứ hoạt động ngoài trời nào, có nghĩa bạn sẽ phải chịu rủi ro khá lớn từ vấn đề thời tiết. Hãy chuẩn bị cho mình 1 vài chiếc áo mưa mini để đề phòng tình hình thời tiết xấu bất chợt.

Ốp điện thoại kèm nơi để giấy tờ, tiền bạc: Tham gia những sự kiện này, nếu mang ví sẽ có đôi chút bất tiện. Giải pháp tối ưu đưa ra là hãy để giấy tờ, tiền bạc (mang theo số tiền dùng vừa đủ) vào trong ốp điện thoại. Tốt nhất hãy chọn ốp điện thoại trong suốt để “để mắt” sát sao hơn tới số giấy tờ mang theo.

Móc khóa đa năng: Hãy tận dụng tối đa những sản phẩm đa năng, ví dụ móc khóa có tích hợp mở nắp chai, sạc pin…

Bộ sạc đa năng dùng năng lượng mặt trời: Đừng mong bạn sẽ tìm được ổ điện 24/24 tại những sự kiện ngoài trời. Nếu có thể, hãy mang theo bộ sạc đa năng. Cẩn thận hơn nữa thì mang bộ sạc dùng năng lượng mặt trời, đảm bảo bạn sẽ không bao giờ lo lắng về chuyện pin của điện thoại (Giá sản phẩm: 20 USD, tương đương 400.000 đồng).

Vân Ngọc

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/amazing/nhung-thu-nhat-dinh-can-mang-theo-khi-tham-du-le-hoi-nhac-ngoai-troi-935579.html