Những thống kê báo động về dịch sốt xuất huyết đang 'tác oai tác quái' ở Hà Nội

Chỉ trong thời gian ngắn nhưng số người mắc bệnh sốt xuất huyết ngày một gia tăng tại Hà Nội khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng, bất an.

Số lượng người nhập viện vì sốt xuất huyết tăng từng ngày.

6.699 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 3 trường hợp tử vong

Theo Trung tâm y tế dự phòng thành phố, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội năm nay đến sớm và diễn biến rất phức tạp khi số người mắc tăng cao, nhiều trường hợp biến chứng nặng. Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu là giám sát phát hiện người bệnh, tuyên truyền, tổ chức diệt muỗi và diệt bọ gậy.

Từ đầu năm, riêng Hà Nội đã ghi nhận 6.699 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong tuần từ 17-23.7, toàn thành phố ghi nhận 1.389 trường hợp mắc bệnh. Các quận có tỷ lệ mắc cao là Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Trì, Hà Đông, Ba Đình.

Sốt xuất huyết hoành hành ở Hà Nội khiến không ít người lo lắng, bất an. Một tuần trở lại đây, TP Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ảnh: T.X

Tính đến thời điểm này, TP. Hà Nội ghi nhận 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Hồi đầu tháng 5, một nữ sinh trường Đại học Ngoại thương (thuộc quận Đống Đa) bị tử vong do sốc nhiễm khuẩn vì sốt xuất huyết. Gần đây nhất là hai trường hợp đều là nam bệnh nhân trên 50 tuổi, một người ở quận Ba Đình, một người ở quận Hoàng Mai.

Những ổ dịch sốt xuất huyết hoành hành ở Hà Nội

Hai tuần qua, những hộ dân sống trong ngách 113, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, Hà Nội “sống dở chết dở” khi khu vực này trở thành “ổ dịch” của sốt xuất huyết. Theo ghi nhận, hầu như nhà nào cũng có người mắc bệnh, nhà đông nhất có tới 3 người, đều nhập Viện Quân y 354 ở gần đó.

Ngay khi phát hiện dịch, chính quyền đã tiến hành phun thuốc tới khắp các hộ gia đình 3-4 lần, riêng khu vực Núi Cung - khu vực ẩm thấp, nhiều cây cối rậm rạp được phun tới 6 lần. Mỗi hộ cũng được tuyên truyền về cách phòng chống và khuyến cáo đến bệnh viện kiểm tra khi có dấu hiệu bị sốt.

Con ngách nhỏ gần hai chục hộ gia đình trên đường Hoàng Hoa Thám cả tháng nay vắng vẻ, vì mọi người luân phiên nhau đi viện. Ảnh: VnExpress

“Ổ dịch” sốt xuất huyết còn bùng lên ở thôn Trinh Lương (phường Phú Lương, quận Hà Đông) khiến người dân luôn sống trong bất an. Người dân ở đây cho hay, chưa năm nào, làng này có nhiều người bị sốt xuất huyết đến thế, nhà nào cũng có người mắc, có gia đình 4-5 bệnh nhân.

Trước tình trạng này, trạm y tế phường Phú Lương đã chỉ đạo tiến hành phun thuốc diệt muỗi, phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Ở khu vực Cầu Giấy, dịch sốt xuất huyết cũng bùng phát chóng mặt. Các bác sĩ ở Bệnh viện E cho biết, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết gia tăng đột biến, trung bình mỗi ngày khoa Bệnh nhiệt đới khám cho hơn 80 người dân mắc sốt xuất huyết, trong đó có từ 25-30 trường hợp phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Trước những diễn biến khó lường của bệnh sốt xuất huyết, một bác sĩ ở bệnh viện E khuyến cáo, người bệnh nếu thấy sốt cao đột ngột phải vào viện ngay. Bởi phát hiện sớm, người bệnh sẽ có cơ hội điều trị dự phòng sớm để giảm nguy cơ xuất huyết do bệnh diễn biến rất nhanh dẫn đến bị xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa…

Phun hóa chất chống dịch, đơn vị không thực hiện xử lý nghiêm

Trước tình trạng dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, một số trạm y tế ở các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội đã có buổi phun hóa chất phòng chống dịch cho các hộ gia đình, khu vực xây dựng trên địa bàn phường.

Ngày 25.7, trạm y tế phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) - một trong những khu vực có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao nhất Hà Nội đã có buổi phun hóa chất phòng chống dịch cho các hộ gia đình.

Buổi phun hóa chất được chia thành nhiều nhóm nhỏ (3-10 người) đến từng hộ dân. Các cán bộ phòng dịch sẽ phun hóa chất từ tầng cao nhất trở xuống, phủ kín mọi ngóc ngách.

Phun hóa chất chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Zing

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà - Trưởng trạm y tế phường Ô Chợ Dừa thông tin, phường này cũng đã ghi nhận 60 ca mắc, 12 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó có 5 ổ dịch đang hoạt động. Số ca mắc tăng 26 lần so với cùng kỳ 2016.

Một số quận, huyện không hợp tác phòng chống sốt xuất huyết sẽ bị xử lý nghiêm. Thời gian qua, Sở Y tế Hà Nộ đã xử phạt 2 trường hợp không hợp tác phun thuốc phòng chống sốt xuất huyết, diệt bọ gậy. Cụ thể, một cơ sở sản xuất lốp tại tại phường Mai Dịch (Cầu Giấy) bị phạt 2 triệu đồng và một trường hợp tại phường Trung Liệt (Đống Đa) bị phạt 1,5 triệu đồng

C.N (TH)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/suc-khoe/nhung-thong-ke-bao-dong-ve-dich-sot-xuat-huyet-dang-tac-oai-tac-quai-o-ha-noi-686787.bld