Những 'thảm họa thời trang' trong quá khứ của Victoria Beckham

Là một nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng có lẽ đây là những bộ trang phục mà Victoria Beckham muốn quên đi nhất trong những lần xuất hiện của mình.

Một đêm mùa đông trong cái lạnh căm căm ở London, Anh năm 1999, Victoria Beckham che thân bằng mảnh vải nhỏ xíu như chiếc khăn tay.

Tại một buổi tiệc do Elton John tổ chức năm 1999, chiếc váy da màu hồng đơn điệu với thiết kế không có gì nổi bật.

Tháng 2/2000, Victoria Beckham tiếp tục gây sốc với bộ jump-suit màu hồng.

Bộ trang phục bò không đẹp mắt của bà Beckhs những năm 2000.

Victoria giới thiệu tài năng thiết kế của mình vào năm 2000 bằng bộ bikini Burberry cùng tông màu với chiếc băng đô.

Năm 2005, bộ trang phục phối màu lộn xộn với họa tiết da báo, da rắn... khiến Victoria Beckham trở thành "thảm họa thời trang".

Dù sải bước rất tự tin trong bộ trang phục thiếu vải của NTK người Italy - Roberto Cavalli, Victoria cũng khiến người khác phải ngán ngẩm.

Chiếc váy siêu ngắn của Victoria Beckham tại World Cup 2006. Cô còn khiến người đối diện "ngộp thở" bởi chiếc áo khoe vòng 1 đẫy đà.

Khi gia đình Beckham chuyển tới Los Angeles vào năm 2007, Victoria đã thất bại trong việc gây ấn tượng bằng chiếc váy họa tiết ngựa vằn của Michael Hoban.

Bộ váy xấu khi kết hợp cùng boot da cao cổ lại càng trở nên thảm họa.

Rời sân bay Los Angeles vào năm 2009, Victoria Beckham trông kỳ quặc như một phi công của một hãng hàng không nào đó với 1 cây da lộn từ đầu đến chân.

Diện một trong những thiết kế của riêng mình vào năm 2013, cô ấy trông như một túi trà khổng lồ. Mặc dù chiếc váy này khá đắt, có giá lên tới hơn 20 triệu đồng.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/nhung-tham-hoa-thoi-trang-trong-qua-khu-cua-victoria-beckham-557659.vov