Những tài tử Hàn lộ bản chất xấu xa sau vẻ ngoài hào hoa

Park Yoochun, Kim Hyun Joong... vướng vào kiện cáo hiếp dâm, khiến công chúng không khỏi sững sỡ.

Tài tử Park Yoo Chun

Hôm 13/6, truyền thông châu Á rúng động trước thông tin Park Yoo Chun, thành viên JYJ bị một nhân viên quán bar giải trí tố cáo hiếp dâm. Theo cô gái, Yoo Chun đã đến quán bar nơi cô làm việc vào ngày 3/6 để họp mặt bàn bè, sau đó xâm hại cô ngay tại nhà vệ sinh của quán. Tuy nhiên, ngày 14/6, cô gái bỗng rút đơn kiện vì "hiểu nhầm anh coi thường cô".

Park Yoo Chun

Vụ việc vẫn chưa kết thúc khi sau đó, liên tiếp 3 cô gái tố nam diễn viên này vì hành vi cưỡng dâm. Tới 15/7, cảnh sát tuyên bố tài tử Hoàng tử gác mái vô tội trong cả bốn cáo buộc, đồng thời chuyển hồ sơ lên văn phòng công tố với nghi ngờ đây là hành vi mua dâm. Sau đó, Park Yoo Chun kiện ngược cô gái tố cáo anh đầu tiên và cho biết, cô này tống tiền anh 500 triệu won (hơn 400.000 USD), đồng thời đưa ra đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai người làm bằng chứng.

Bê bối tình dục của Park Yoo Chun được coi là tâm điểm chú ý của showbiz Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2016. Việc liên tiếp bị bốn cô gái cáo buộc cùng một tội đã ảnh hưởng nặng nề tới sự nghiệp của nam diễn viên. Công ty quản lý của Yoo Chun khẳng định tài tử này sẽ rời làng giải trí nếu các cáo buộc tấn công tình dục được chứng minh là đúng.

Tài tử Lee Jin Wook

Diễn viên Lee Jin Wook. Ảnh: News

Ngày 15/7, một phụ nữ khoảng 30 tuổi nộp đơn tại Trung tâm One Stop Center (một bệnh viện thuộc quản lý của cơ quan cảnh sát, dành riêng cho các nạn nhân bị bạo lực, lạm dụng hoặc tấn công tình dục) để tố cáo nam diễn viên Lee Jin Wook tội cưỡng dâm. Theo cô gái này, tài tử Jin Wook đã có hành vi ép buộc cô quan hệ thân xác, dù cô không đồng ý. Trong khi đó, tại sở cảnh sát, mỹ nam Hàn thừa nhận có quan hệ tình dục với nạn nhân, nhưng là theo sự tự nguyện của hai bên chứ không hề có sự cưỡng ép.

Sự việc gây ồn ào tới 27/7, cho đến khi nạn nhân bất ngờ tuyên bố đã khai không đúng sự thật, đồng thời công khai xin lỗi Lee Jin Wook. Dù sự việc khép lại nhanh chóng, nhưng những dấu hỏi hồ nghi trong lòng công chúng vẫn khiến hình ảnh của tài tử Hàn đã bị hoen ố nhiều phần.

Tài tử Lee Byung Hun

Giữa năm 2014, diễn viên Lee Byung Hun gây chấn động showbiz châu Á vì bê bối tình ái với Dahee, thành viên nhóm nhạc thần tượng GLAM và người mẫu Lee Ji Yeon. Sự việc bắt đầu khi hai cô gái tống tiền Lee Byung Hun, sau khi nắm trong tay đoạn ghi âm nhạy cảm, ghi lại những câu gạ gẫm, hẹn hò của tài tử này với Ji Yeon. Tức giận, diễn viên Iris đâm đơn kiện.

Lee Byung Hun vướng vào scandal gạ tình hai cô gái trẻ sau khi kết hôn chưa được bao lâu.

Scandal càng trở nên ồn ào khi ngày 5/1/2015, Dispatch tung ra hình ảnh chụp lại đoạn chat Kakao Talk chứng minh việc Lee Byung Hun gạ gẫm chân dài họ Lee. Nam diễn viên chủ động xin số, bày tỏ ý muốn gặp riêng và còn có hành động ôm ấp, đòi quan hệ với Ji Yeon. Sau khi chơi đùa chán chê, anh quyết định chia tay cô gái.

Trong các phiên tòa xét xử, Dahee và người mẫu Lee khẳng định mục đích tống tiền là vì quá bức xúc khi bị phản bội, họ cảm thấy tổn thương vì bị coi là mục tiêu để “vui vẻ”. Ji Yeon còn cho biết Lee Byung Hun hứa sẽ mua nhà cho cô nếu cô đồng ý làm bồ nhí. Đáp lại lời khai của người mẫu trẻ, tài tử Iris chối bỏ: “Đó chỉ là chuyện đùa vui. Tôi chẳng nhớ gì hết”.

Kết quả của scandal là hai cô gái lĩnh án tù vì tội tống tiền, tuy nhiên Lee Byung Hun mới là người bị công chúng chỉ trích dữ dội. Bê bối xảy ra ngay sau khi anh mới kết hôn với nữ diễn viên Lee Min Jung một thời gian ngắn. Dư luận lên án nam diễn viên vì ngoại tình, dâm dục, đồi trụy, thiếu đứng đắn. Sau sự việc này, sự nghiệp của Lee Byung Hun “lao dốc” khi các nhãn hàng quảng cáo tẩy chay, các dự án phim lớn đòi hủy vai. Trước “cơn bão" dư luận, tài tử này cùng vợ đến Mỹ nửa năm rồi quay về Hàn Quốc. Khi trở lại, anh gửi lời xin lỗi tới công chúng vì những lùm xùm đời tư, cúi đầu công khai xin lỗi vợ, cho biết mình “rất day dứt vì đã khiến khiến hai cô gái phải chịu trừng phạt của pháp luật dù tuổi đời còn rất trẻ".

Lee Byung Hun dù sao vẫn còn may mắn vì sau scandal vẫn được công chúng đón nhận khi tham gia bộ phim đình đám Kẻ hủy diệt 5 của Hollywood. Tổ ấm của nam diễn viên vẫn êm ấm và hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng.

Nam diễn viên Kim Hyun Joong

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, tài tử Vườn sao băng Kim Hyun Joong bị bạn gái cũ kiện vì tội hành hung. Ban đầu, công ty quản lý của nam diễn viên phủ nhận, nhưng khi cô Choi tung ra bằng chứng thương tích trên cơ thể mình, Kim Hyun Joong thừa nhận có đánh bạn gái một lần nhưng cô này không bị thương nặng.

Sau một thời gian, cô Choi chấp nhận hòa giải và quay lại với Kim Hyun Joong. Tuy vậy, cặp đôi vẫn tiếp tục xung đột. Không lâu sau lần hòa giải, Choi tiếp tục khởi kiện Kim Hyun Joong với lý do tương tự trước đây, cô tố cáo bị bạn trai đánh đập dã man dẫn đến sảy thai. Tài tử Vườn sao băng phản bác anh không cố tình đánh bạn gái mà chỉ hành xử vì quá tức giận. Hai bên liên tục tố cáo, vạch trần nhau trên báo chí.

Kim Hyun Joong làm người hâm mộ thất vọng khi hành hung đánh đập bạn gái dã man.

Giữa lúc cuộc kiện tụng căng thẳng và sự nghiệp ngày càng xuống dốc, Kim Hyun Joong nhập ngũ để tránh dư luận. Đầu tháng 9/2015, cô Choi sinh con trai. Ban đầu, nam diễn viên phủ nhận con, yêu cầu xét nghiệm ADN kiểm chứng và kiện bạn gái vu cáo, tống tiền, phỉ báng và gian lận. Để chứng minh mình vô tội, cô Choi đã đưa con đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, Kim Hyun Joong với đứa bé được cho biết là trùng khớp ADN đến 99,9%.

Ngay sau đó, cha mẹ Kim Hyun Joong đã thay anh mở một cuộc họp báo lên tiếng xin lỗi cháu nội, đồng thời bày tỏ mong muốn đứa bé có thể lớn lên khỏe mạnh và tuyên bố sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc nuôi dưỡng. Hiện tại đôi bên vẫn tiếp tục tranh chấp quyền nuôi con. Cô Choi và gia đình đòi 100 triệu won (khoảng 80.000 USD) phí bồi thường tổn thất tinh thần và 50 triệu won (khoảng 40.000 USD) trợ cấp nuôi dưỡng mỗi tháng. Phía Kim Hyun Joong không đồng ý với yêu cầu trên nên việc đàm phán giữa hai bên đã thất bại.

Vụ bê bối này đã khiến nam diễn viên mất đi một lượng người hâm mộ lớn, anh cũng khó có thể quay trở lại showbiz sau khi xuất ngũ vì không được dư luận chào đón.

Diễn viên Park Shi Hoo

Tháng 2/2013, Park Shi Hoo bị một nữ diễn viên trẻ tố cáo về tội cưỡng dâm. Cô này khai rằng nam diễn viên nổi tiếng đã xâm hại cô tại nhà riêng của anh khi cô say xỉn. Tài tử họ Park cũng thừa nhận mình có quan hệ với nạn nhân nhưng khẳng định cả hai bên đều tự nguyện. 3 tháng sau, cô gái bất ngờ quyết định rút đơn kiện không rõ lý do. Dư luận cho rằng phía Park Shi Hoo đã dàn xếp vụ việc bằng tiền.

3 năm sau scandal cưỡng dâm, Park Shi Hoo vẫn chưa được khán giả tha thứ và đón nhận.

Vào thời điểm bị kiện, Park Shi Hoo đang rất nổi tiếng sau bộ phim Cheongdamdong Alice. Sau scandal, hình tượng của anh trong mắt công chúng sụp đổ hoàn toàn. Park Shi Hoo tạm ngưng toàn bộ các hoạt động nghệ thuật cũng như xuất hiện trên truyền hình để sang Mỹ tránh dư luận. Tất cả các dự án phim truyền hình cũng như điện ảnh có ý định mời Park Shi Hoo tham gia đều vướng phải phản đối gay gắt của dư luận.

3 năm trôi qua, Park Shi Hoo đã có màn tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Neighborhood Hero của đài truyền hình cáp OCN vào đầu năm 2016, tuy nhiên khán giả vẫn chưa thật sự sẵn sàng đón nhận sự trở lại của anh. Bình luận tiêu cực vẫn xuất hiện và bộ phim cũng không đạt được lượng tỷ suất người xem cao.

Theo NS

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nhung-tai-tu-han-lo-ban-chat-xau-xa-sau-ve-ngoai-hao-hoa-260210.html