Những sự thật bất ngờ về ứng viên tổng thống Hillary Clinton

Ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton từng là một thành viên của Đảng Cộng hòa trước khi chuyển sang Đảng Dân chủ năm 1968.

Vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary Clinton bị khui ra vào năm 2015. Khi đó, bà Clinton bị tố đã sử dụng email cá nhân làm việc trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton được cho là mắc chứng bệnh tâm lý. Bà khẳng định rằng đã trò chuyện và nhận được lời khuyên từ cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Eleanor Roosevelt.

Nhiều người theo thuyết âm mưu cho rằng, bà Clinton mắc bệnh rất nặng và vẫn giấu bệnh.

Bà Clinton là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Mỹ nhận được sự đề cử từ một đảng chính trị lớn ra tranh cử tổng thống và có thể trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Ngoài ra, bà còn là Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên có bằng sau đại học, giành giải thưởng Grammy,...

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton từng 3 lần từ chối lời cầu hôn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Ứng viên Hillary Clinton không tự điều khiển bất kỳ loại phương tiện nào kể từ năm 1996.

Bà Clinton từng là thành viên Đảng Cộng hòa trước khi chuyển sang Đảng Dân chủ vào năm 1968.

Bà Clinton từng xin gia nhập Thủy quân lục chiến Mỹ vào năm 1973 khi mới 26 tuổi nhưng đã bị từ chối.

Bà Hillary Clinton đã nhận được giải thưởng Grammy năm 1997 với phiên bản sách nói của cuốn “It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us” do chính bà viết năm 1996. (Nguồn ảnh: Wonders List).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-su-that-bat-ngo-ve-ung-vien-tong-thong-hillary-clinton-776260.html