Những sự kiện nóng hầm hập dư luận tuần qua (7/11-13/11)

Lũ lịch sử ở Lào Cai, Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump... là những sự kiện nóng dư luận trong tuần qua.

Một trong những sự kiện nóng dư luận gần đây chính là việc hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại. Gần đây nhất là vụ việc học viên trung tâm cai nghiện ở Bà Rịa Vũng Tàu lại đào tẩu. Đây là lần thứ hai xảy ra tình trạng học viên trốn thoát khỏi trại. Nguồn ảnh: Zing.

Lãnh đạo sở LĐTB-XH Bà Rịa Vũng Tàu thông tin rằng, những người nghiện bỏ trốn thuộc nhóm có quyết định của tòa án. “Họ muốn sống tự do, muốn trở về với gia đình nên tìm cách ra khỏi trung tâm. Hơn nữa, họ biết thông tin người nghiện ở Đồng Nai thoát ra ngoài nên làm theo”, bà Lê Thị Trang Đài (Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nói về nguyên nhân cuộc trốn trại. Ảnh tường rào trung tâm bị người nghiện đục thủng để thoát ra ngoài. Nguồn ảnh: Zing.

Một trong những sự kiện được dư luận quan tâm tuần qua là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ngày 9/11, ông Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Mỹ sau khi giành chiến thắng trước ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Bộ Ngoại giao cho biết, nhân dịp Ngài Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã gửi điện mừng. Ảnh ông Donald Trump.

Vụ nổ lò hơi xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 10/11/2016 tại Thái Nguyên cũng khiến dư luận xôn xao. Lò hơi bị nổ thuộc dây chuyền sản xuất cột điện bê tông của Công ty CP xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Thái Nguyên (Địa chỉ tại tổ 15, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên). Nguồn ảnh: Nông Nghiệp.

Vụ nổ lò hơi làm 2 công nhân tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương, làm sập và biến dạng phần mái nhà xưởng, các cột bê tông bị bẻ gẫy. Lực nổ cũng khiến đất đá, vật liệu, bê tông và phụ kiện của lò hơi bị thổi tung, văng xa hàng chục mét, làm ảnh hưởng đến công trình của các hộ dân liền kề nhà máy thuộc các tổ 15, 17 và 21 của phường Quan Triều. Đây là vụ nổ lò hơi thứ hai xảy ra từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 này. Nguồn ảnh: Nông Nghiệp.

Từ ngày 8-9/11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh từ phía bắc tràn xuống, nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. mực nước sông Hồng ở Lào Cai bất ngờ dâng cao, lên mức 79,13m. Đây là mực nước cao nhất đo được ở Lào Cai trong 30 năm qua. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Dân Việt.

Tuần vừa rồi, thông tin liên quan đến vụ quán cà phê Xin Chào cũng gây sự chú ý. Chiều 9/11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM ra thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Văn Quý, nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh. Trước đó, ông Nguyễn Văn Quý là Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Bình Chánh. Nguồn ảnh: Zing.

Chiều 8/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc. Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang dẫn đầu. Nguồn ảnh: VOV.

Tuần qua, thông tin chàng trai Dương Anh Vũ đã được 3 tổ chức kỷ lục Thế giới gồm Quỹ Nghiên cứu Hỗ trợ Kỷ lục Thế giới (Research Fundation Assist World Record), Sách Kỷ lục Thế giới High Range (High Range Book of World Records) và Sách Kỷ lục Incredible (Incredible Book of Records) xác lập cho 4 kỷ lục về trí nhớ học thuật khiến nhiều người chú ý. Nguồn ảnh: VTC News.

Dương Anh Vũ được xác lập kỷ lục vì nhớ được 108 hệ thống dữ liệu thống kê toàn cầu với 22.248 mục dữ liệu, trong đó chứa 41.725 con số và 18.725 mục dữ liệu chữ. Bao gồm các dữ liệu như: diện tích, chiều dài bờ biển, tỷ giá hối đoái, GDP, tiền tệ, hệ thống chính trị... Nguồn ảnh: VTC News.

Sở GTVT Hà Nội vừa đề xuất UBND TP phương án tổ chức thí điểm các điểm dừng, đỗ; trông giữ xe ô tô công cộng dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ trên địa bàn thành phố. Theo đó, 5 tuyến phố được lựa chọn thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ, bao gồm: Dã Tượng, Cửa Đông, Lê Đại Hành, Nguyễn Gia Thiều, Trần Xuân Soạn. Nguồn ảnh: An ninh thủ đô.

Sáng 7/11, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã đến dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài V.I Lenin nhân kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2016).

Lẵng hoa được dâng lên tượng đài đài V.I Lenin mang dòng chữ: Kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2016). Đây là hoạt động thường niên của Hà Nội vào mỗi dịp kỷ niệm CM tháng 10 Nga để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với V.I.Lênin.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhung-su-kien-nong-ham-hap-du-luan-tuan-qua-711-1311-780727.html