Những siêu sao chưa bao giờ được coi là huyền thoại của Premier League

(TT&VH Online) - Premier League vừa kỷ niệm 20 năm kể từ ngày ra đời và nhân dịp này, BTC đã tiến hành bình chọn ra 10 huyền thoại của giải đấu. 10 cái tên có vinh dự này bao gồm: Dennis Bergkamp, Eric Cantona, Ryan Giggs, Thierry Henry, Roy Keane, Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, Alan Shearer, Patrick Vieira và Gianfranco Zola.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Tất cả những cái tên nói trên đều xứng đáng nhưng người hâm mộ vẫn cảm thấy nuối tiếc bởi sự thiếu vắng của một số tên tuổi quen thuộc. Họ là những ai?

Steven Gerrard – Liverpool (404 trận; 89 bàn)

Một trong những tên tuổi lớn nhất không được gia nhập danh sách huyền thoại của Premier League là tiền vệ Gerrard của Liverpool. Gerrard đã trải qua hơn chục mùa bóng đỉnh cao ở Premier League kể từ ngày ra mắt đội một Liverpool năm 1998. Tiền vệ người Anh đảm nhận chức vụ thủ quân Liverpool từ năm 2003 và luôn là một trong những người chơi hay nhất của sân Anfield. Có lẽ việc Liverpool chưa từng vô địch kể từ kỷ nguyên Premier League là một điểm trừ khiến Gerrard chưa được thừa nhận một cách đúng đắn.

Frank Lampard – West Ham United & Chelsea (519 trận; 151 bàn)

Sau khi ra mắt West Ham United năm 1996, Lampard đã chơi bóng 5 năm tại Upton Park trước khi chuyển tới Tây London để khoác áo Chelsea. Tại Stamford Bridge, Lampard đã cùng Chelsea 3 lần vô địch Premier League và trở thành huyền thoại của đội bóng. Lampard nổi tiếng bởi sự hoạt động bền bỉ cùng khả năng săn bàn mà không có một tiền vệ nào trong lịch sử Premier League có được. Do đó, sự vắng mặt của Lampard trong danh sách huyền thoại của Premier League là một sự ngạc nhiên.

Gerrard và Lampard - những huyền thoại chưa được thừa nhận ở Premier League

Wayne Rooney – Everton & Manchester United (314 trận; 141 bàn)

Rooney ra mắt Premier League khi còn là một cầu thủ tuổi teen ở Everton. Tiền đạo người Anh bắt đầu nổi tiếng khi anh ghi bàn quyết định giúp Everton đánh bại Arsenal khi mới 16 tuổi. Sau 2 mùa khoác áo Everton và ghi được 15 bàn, Rooney chuyển sang Manchester United và nhanh chóng trở thành cầu thủ được yêu thích nhất ở Old Trafford. Với 24 bàn ghi được tại Premier League tính tới thời điểm này, Rooney chỉ còn kém thành tích tốt nhất của anh vỏn vẹn 2 bàn nữa. Ở độ tuổi 26, Rooney hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong tương lai.

Sol Campbell – Tottenham Hotspur, Arsenal, Portsmouth, Newcastle United (494 trận; 23 bàn)

Điều đáng tiếc nhất trong danh sách 10 huyền thoại của Premier League là sự vắng bóng hoàn toàn của các hậu vệ. Và nếu có một hậu vệ xứng đáng được lọt vào danh sách này, thì đó phải là Campbell dù những Tony Adams, Rio Ferdinand hay John Terry cũng rất xuất sắc. Dù từng trải qua quãng thời gian thất vọng tại Newcastle, nhưng những năm tháng huy hoàng cùng với Spurs và Arsenal đã biến Campbell thành một huyền thoại.

Gary Speed – Leeds United, Everton, Newcastle United, Bolton (534 trận; 82 bàn)

Sự đáng tiếc dành cho Speed không chỉ vì tiền vệ lừng danh này vừa mới qua đời hồi tháng 11 năm ngoái, bởi anh thực sự là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong 16 mùa giải chơi bóng ở Premier League. Từ Leeds United, Everton, cho tới Newcastle United, rồi Bolton, Speed luôn là một hình mẫu của sự chuyên nghiệp và tài năng.

V.M

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/149n20120418172504660t0/nhung-sieu-sao-chua-bao-gio-duoc-coi-la-huyen-thoai-cua-premier-league.htm