Những sao Việt từng phải 'nai lưng' trả nợ thay bố mẹ

Đàm Vĩnh Hưng đau khổ khi chia sẻ chuyện thay mẹ trả nợ gần 20 tỷ đồng còn Ngọc Trinh và Angela Phương Trinh phải bỏ học đi làm để cứu gia đình khỏi cảnh 'nợ như chúa Chổm'.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Sáng 14/12/2016, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ livestream trên trang cá nhân, tiết lộ chuyện mẹ anh nợ nần rất nhiều người. Theo nam ca sĩ, anh đã phải đi hát cật lực để trả nợ cho mẹ trong suốt nhiều năm với số tiền lên tới 20 tỷ đồng. Hai năm gần đây, có đến 40 - 50 người cầm giấy nợ đến tận nhà đòi anh trả tiền. Khi nam ca sĩ hát ở quán bar cũng có người đứng trước cửa lấy luôn tiền cát-xê.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết tất cả tiền anh để dành cho tương lai và các con sau này đều đã ra đi hết, chỉ còn ngôi nhà đang ở. Mr. Đàm vừa khóc vừa nói lần này anh quyết định "vạch áo cho người xem lưng" vì quá áp lực và không thể chịu đựng được khi chứng kiến cảnh rất nhiều người vì tin tưởng Đàm Vĩnh Hưng mà trở thành nạn nhân của mẹ anh. Anh cũng không muốn lấy tiền dành cho các con mình, tiền dưỡng tuổi già của bản thân để tiếp tục trả nợ cho mẹ.

"Tôi không biết bà mượn tiền làm gì, chỉ có bà mới biết rõ và tôi không đồng lõa để bao che. Tôi quyết định công bố sự thật này để mọi người không trở thành nạn nhân của mẹ tôi nữa... Nếu tôi cứ im lặng và che giấu thì tôi sẽ phải trả nợ đến chết", anh nói.

Sau lần chia sẻ này của Đàm Vĩnh Hưng, mối quan hệ của anh và mẹ càng trở nên căng thẳng. Trong một số bài phỏng vấn, anh chia sẻ mẹ có nhắn tin xin lỗi nhưng anh không trả lời. Chỉ đến khi tổ chức đám cưới cho em gái vào giữa tháng 2 vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng mới xuất hiện cùng mẹ.

Người mẫu Ngọc Trinh

Ngọc Trinh sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em tại Trà Vinh. Những năm tháng sống tại quê hương, "nữ hoàng nội y" thường xuyên phải chứng kiến cảnh các chủ nợ thường xuyên đến nhà hăm dọa, phá phách để đòi tiền.

Vì hoàn cảnh gia đình quá cực khổ, Ngọc Trinh quyết định bỏ học từ lớp 9 để ra thành phố kiếm tiền phụ giúp bố mẹ trả nợ. Sau khi thành danh với công việc người mẫu nội y, cô không những trở thành trụ cột, giúp gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần mà còn xây cho bố mẹ căn biệt thự khang trang trị giá hàng tỷ đồng tại quê nhà.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo là con gái thứ hai trong một gia đình có 3 anh em ở Bạc Liêu. Thời điểm Thu Thảo mới đang học THPT, gia đình làm ăn thất bát, lâm vào cảnh nợ nần nên không thể cho cô đi học tiếp. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô quyết định lên Cần Thơ làm nhiều công việc chân tay, từ chạy bàn đến bartender để tự trang trải chi phí cuộc sống, tiết kiệm tiền đi học tiếp và giúp bố mẹ trả nợ. "Tôi làm đến nỗi các đầu ngón tay bị nước ăn nhăn nhúm, gặp khó khăn khi lật từng trang vở. Mỗi tháng, tôi chi tiêu dè xẻn trong 1 triệu đồng, còn dư tiền gửi về cho mẹ", cô chia sẻ.

Đối với Thu Thảo, việc trả hết nợ nần, xây nhà cho bố mẹ và nuôi em ăn học từng chỉ nằm trong giấc mơ. Tuy nhiên, sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2012, cô nhanh chóng thực hiện được điều đó. Hơn 4 năm kể từ ngày đăng quang, Đặng Thu Thảo vẫn là một trong những gương mặt được săn đón tại các sự kiện giải trí. Cô hiện có tình yêu đẹp với doanh nhân Nguyễn Trung Tín - một đại gia trong lĩnh vực bất động sản.

Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng

Những năm tháng tuổi thơ, Minh Hằng từng gặp phải nhiều khó khăn vì cha mẹ ly hôn và kinh tế gia đình eo hẹp. Thời điểm Minh Hằng mới bước chân vào con đường đi hát và đóng phim, quán cơm của mẹ cô bị sập tiệm, khiến cho gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.

Để cứu mẹ khỏi cảnh nợ nần chồng chất, Minh Hằng quyết định ký hợp đồng đóng phim độc quyền cho một công ty truyền thông trị giá 500 triệu đồng với thời hạn 2 năm. Số tiền đó của Minh Hằng không chỉ giúp mẹ cô thoát nợ mà còn mở được một tiệm mỹ phẩm nhỏ. Tuy nhiên, suốt 2 năm đó, cô phải bỏ lỡ nhiều cơ hội trở thành ca sĩ độc quyền cho các công ty khác.

Sau khoảng thời gian khó khăn đó, Minh Hằng vụt sáng trở thành ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Hiện tại, cô là một trong những ngôi sao ăn khách nhất tại Việt Nam. Sự nghiệp thành công giúp cô sở hữu khối tài sản đồ sộ bao gồm biệt thự triệu đô, căn hộ sang trọng, siêu xe sang trọng và bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền.

Diễn viên Huỳnh Anh

Huỳnh Anh sinh năm 1992, từng là một trong những hot boy đình đám ở Hà Nội. Anh lấn sân điện ảnh và xuất hiện trong nhiều bộ phim như Bi, Đừng Sợ!, Bộ tứ 10A8,... Khi chưa đầy 20 tuổi, Huỳnh Anh đã trở thành trụ cột của gia đình khi đứng ra trả nợ cho bố mẹ đồng thời trang trải cuộc sống hàng ngày cho cả nhà. Năm 2013, Huỳnh Anh tiết lộ anh đã trả hết nợ, chuẩn bị mua nhà riêng và quầy hàng thực phẩm cho bố mẹ ở TP HCM.

Ở tuổi 21, Huỳnh Anh cho biết: “Tôi không cảm thấy áp lực khi mình trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình bởi tạm thời bây giờ tôi vẫn có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng đủ để trang trải cuộc sống. Do đó, khi có cơ hội, tôi sẽ tích lũy vốn để làm nhiều việc khác có thể giúp thu nhập của mình ổn hơn bây giờ”.

Hiện Huỳnh Anh đã có sự nghiệp ổn định và mua được nhà riêng ở TP HCM. Anh từng đưa bố mẹ đến tham dự sự kiện ra mặt bộ phim At first touch do mình làm diễn viên chính.

Diễn viên Angela Phương Trinh

Theo chia sẻ của Angela Phương Trinh, khoảng năm 2010, gia đình cô rơi vào hoàn cảnh bế tắc vì nợ nần. Nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do bố mẹ nữ diễn viên đã vay nợ để mua một chiếc xe hơi, giúp con gái đỡ vất vả khi đi diễn. "Hàng tháng gia đình không trả được nợ gốc, 'lãi mẹ đẻ lãi con' sinh ra một đống nợ nần. Chứng kiến gia đình rơi vào hoàn cảnh bế tắc, khi đó, tôi chỉ là đứa con gái 15 tuổi đã nghĩ đến việc mình phải tìm mọi cách để kiếm tiền giúp bố mẹ trả nợ", Bà mẹ nhí tâm sự.

Chính vì vậy, Angela Phương Trinh lao vào công cuộc kiếm tiền. Cô nhận tất cả những lời mời đóng phim, đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, học hành. Nữ diễn viên cho biết: "Đó cũng chính là thời điểm tôi phải đưa ra quyết định khó khăn với mình là tạm dừng việc học từ kỳ 1 năm lớp 9. Bởi thời gian đó, tiền trả nợ tiền mua xe hàng tháng đã chật vật, đừng nói tới việc có tiền đóng học". Dù rất buồn vì con đường học hành lỡ dở nhưng Angela Phương Trinh không hối hận bởi cuối cùng, sự hy sinh và nỗ lực của cô đã giúp gia đình trả được hết số nợ lớn, cân bằng lại cuộc sống.

Ca sĩ Hòa Minzy

Năm 2014, Hòa Minzy trở thành quán quân cuộc thi Học viện Ngôi sao và giành phần thưởng 300 triệu đồng. Tại buổi họp báo sau đêm chung kết, cô cho biết sẽ trích một phần tiền thưởng làm từ thiện và tặng cho các học viên trong top 7. Phần lớn số còn lại, cô dành để giúp bố mẹ trả nợ. "Em sẽ giúp bố mẹ trả tiền ngân hàng ở quê, số tiền ấy bố mẹ em nợ rất lâu rồi".

Hòa Minzy sinh năm 1995, trong một gia đình không mấy khá giả có bố từng làm nghề xây dựng, mẹ chuyên nấu ăn cho công nhân. Thời điểm Hòa Minzy thi Học viện Ngôi sao, bố cô đã nghỉ làm, cả nhà chỉ trông vào số lương ít ỏi từ 1 đến 2 triệu đồng của mẹ cô.

Sau cuộc thi Học viện Ngôi sao, Hòa Minzy tiếp tục ghi dấu ấn trong các chương trình Gương mặt thân quen, Ơn giời, Cậu đây rồi... Nữ ca sĩ hiện đã trả hết nợ cho bố mẹ và sở hữu cho riêng mình một căn hộ cao cấp ở quận 2, TP HCM.

Ca sĩ Đức Phúc

Đức Phúc là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt 2015. Với chiến thắng này, Đức Phúc được nhận phần thưởng tổng trị giá 500 triệu đồng. Trong bài phỏng vấn hồi tháng 11/2016, anh vẫn sống bằng tiền thưởng từ chương trình Giọng hát Việt 2015.

"Nghĩ lại tôi vẫn thấy mình quá may mắn vì nhận được số tiền đó vào đúng lúc gia đình đang chịu một món nợ không nhỏ. Không muốn cha mẹ phải lo nghĩ nên tôi trả luôn một lần, hết khoảng một nửa tiền thưởng. Phần còn lại tôi cho họ hàng vay rồi giữ lại để chi tiêu cá nhân khi vào TP HCM sống", Đức Phúc chia sẻ. Nam ca sĩ cũng cho biết trong thời gian đầu mới Nam tiến lập nghiệp, anh vẫn gửi đều đặn 3 triệu đồng mỗi tháng để trả nợ thay cho bố mẹ.

Gia đình Đức Phúc không quá khá giả khi mẹ làm thợ may gia cồng và bố làm lái xe. Việc kết hợp làm ăn với bạn bè không thành công khiến bố mẹ Đức Phúc lâm vào cảnh nợ nần. Nam ca sĩ hiện vẫn ám ảnh vì phải chứng kiến bố mẹ phải bán đi chú chó cưng để trả nợ. Anh tâm sự: "Tôi sợ nợ nần kinh khủng, nghĩ đến cảnh phải ra ngân hàng để trả mỗi tháng khiến tôi ám ảnh, không bao giờ muốn nhớ lại". Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Đức Phúc xác định mình là người nuôi cả nhà thay vì trông chờ vào bố mẹ.

Ca sĩ Đông Hùng

Đông Hùng được nhiều khán giả biết đến sau khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2014. Anh sinh ra trong một gia đình có 2 anh em ở Hưng Yên. Làm ăn thua lỗ, bị lừa tiền khiến bố mẹ Đông Hùng bị vỡ nợ 14 tỷ đồng. Vì sức ép từ nhiều chủ nợ, bố mẹ Đông Hùng quyết định vào Sài Gòn để "lánh nạn".

Biến cố gia đình khiến cuộc sống của Đông Hùng như bước sang trang mới. Anh quyết định vào Nam sinh sống, làm đủ nghề kể cả phụ hồ để kiếm kế mưu sinh. Khi cuộc thi Vietnam Idol 2014 khởi động, Đông Hùng quyết định đăng ký dự thi với mong muốn được giải để có tiền trả nợ cho bố mẹ. Cuối cùng, chàng trai này dừng chân ở Top 3 chung cuộc.

Rời khỏi Vietnam Idol, Đông Hùng được nhiều người biết đến và cũng nhận được nhiều show diễn hơn. Ngoài công việc ca hát, Đông Hùng còn mở một tiệm ăn nhỏ tại TP HCM. Phần lớn số tiền kiếm được anh đều dành dụm để trả nợ cho gia đình. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ từng lên tiếng khất nợ, mong muốn các chủ nợ của bố mẹ tạo điều kiện cho anh được yên ổn làm ăn để có tiền trả nợ dần dần.

Diễn viên Diễm Hằng

Diễm Hằng từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả khi tham gia series truyền hình Nhật ký Vàng Anh. Khi con đường nghệ thuật đang trên đà thuận lợi, năm 2011, Diễm Hằng lặng lẽ tạm ngưng công việc diễn xuất. Đến năm 2014, cô mới "tái xuất" bằng một số dự án truyền hình.

Chia sẻ trong một số bài phỏng vấn từ năm 2014, Diễm Hằng cho biết, cô đột ngột dừng mọi công việc nghệ thuật vì khi ấy, gia đình cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi bố mẹ cô bỗng nhiên trắng tay, nợ nần đầm đìa. Sau biến cố đó, Diễm Hằng và gia đình phải sống trong cảnh chật vật, chạy vạy khắp nơi để trả nợ lãi hàng tháng. Để giúp đỡ bố mẹ, Hằng quyết định đứng ra kinh doanh nhưng vì thiếu kinh nghiệm, cô bị lừa tiền và rơi vào vòng xoáy vay nợ, trả lãi. "Tôi bị rơi vào thời gian khủng hoảng và bơi trong đống nợ, đầu óc bế tắc chỉ nghĩ làm thế nào để có tiền trả lãi hàng tuần, hàng tháng", nữ diễn viên chia sẻ.

Sau khi nhận ra mình không hợp với kinh doanh, Diễm Hằng quyết định quay trở lại công việc nghệ thuật. Cô nhận lời đi dự sự kiện, chụp ảnh quảng cáo và tham gia một số dự án như Style công sở, Pótay.kom, Hài dân gian...

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nhung-sao-viet-tung-phai-nai-lung-tra-no-thay-bo-me-138892/