Những sao nam lấy vợ "đại gia"

(Phim) - Không chỉ có sao nữ muốn ‘dựa hơi đại gia’ mà ngay cả các tài tử cũng không bỏ lỡ cơ hội ‘béo bở’ này.

Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên Mặc dù sở hữu cái tên rất “phát đạt” nhưng chặng đường sự nghiệp đầu đời của Châu Nhuận Phát lại không được thuận lợi như ý. Sau khi chia tay với mối tình đầu Trần Ngọc Liên, ly hôn với người vợ đầu tiên Từ An An, Châu Nhuận Phát liên tiếp dính scandal tình ái với các đồng nghiệp nữ xinh đẹp như Chung Sở Hồng, Trịnh Du Linh… Mỗi đoạn tình sóng gió đều để lại cho ngôi sao điện ảnh này nhiều vết đau tâm hồn và sự đen đủi nghề nghiệp. Mãi cho tới sau này khi quen biết Trần Oải Liên – con gái của đại gia người Singapore Trần Thủ Lâm thì cuộc đời Châu Nhuận Phát mới thực sự thay đổi, sự nghiệp ‘bước sang trang mới’. Ngày 5/6/1987, Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên tổ chức đám cưới tại Singapore trước sự chứng kiến của đông đảo quan chức chính phủ, nhân vật đình đám trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc. Sau khi kết hôn, người vợ kém Nhuận Phát 4 tuổi luôn bị công chúng Hoa ngữ “soi mói” với những lời lẽ đánh giá bình phẩm ngoại hình chênh lệch phu quân. Tuy nhiên bằng chính sự nhân hậu và đảm đang của mình, Trần Oải Liên đã dần chinh phục được dư luận và trở thành ‘một nửa’ gắn bó với Châu Nhuận Phát trong gần 30 năm qua. “Đường Tam Tạng” Trì Trọng Thủy và phu nhân Trần Lệ Hoa Diễn viên được biết đến với danh hiệu “Đường Tăng đạt nhất của Tây Du Ký” Trì Trọng Thủy may mắn kết hôn với Trần Lệ Hoa - người sáng lập tập đoàn Fu Wah (Fu Wah international group) – 1 trong 5 tập đoàn lớn nhất Hồng Kông. Sau khi kết thúc công việc trong đoàn làm phim “Tây Du Ký”, Trì Trọng Thủy từ giã làng giải trí và tập trung cho các công tác xã hội. Hai vợ chồng ông là người đứng đầu quản lý nhiều chương trình và quỹ từ thiện dành cho người nghèo trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc. Có thể nói, cuộc đời của Trì Trọng Thủy sở hữu 2 may mắn lớn nhất đó là vai diễn Đường Tam Tạng và người vợ giầu có giúp anh đạt được nguyện vọng không cần làm việc vẫn có tiền làm từ thiện. Chân Tử Đan và Uông Thi Thi Nhạc phụ của Chân Tử Đan là “vua kim cương” tại Canada. Nơi lần đầu tiên “vua kungfu” gặp gỡ vợ yêu cũng là một buổi tiệc sang trọng xa hoa trên đất khách. Uông Thi Thi gốc người Thượng Hải, từng soán ngôi hoa hậu hoa kiều tại Toronto Canada cùng 2 giải phụ về hình thể và thân thiện. Qua cách giao tiếp của cô gái trẻ kém mình 19 tuổi Chân Tử Đan cảm nhận được nét nữ tính yếu mềm nhưng không kém phần quyết đoán và thẳng thắn – đặc điểm khác hẳn với người vợ đầu tiên Vạn Ỷ Văn. Quách Khả Doanh và Lâm Vân Long Không chỉ có danh hiệu mỹ nhân có tiềm năng diễn xuất và được báo chí cảm tình nhất trong cuộc thi hoa hậu Hồng Kông năm 1993, Quách Khả Doanh còn được biết đến với “thân gia” đáng kính nể. Cha cô là thương gia kinh doanh ngành công nghiệp nhựa và đồng thời là chủ tịch hiệp hội doanh nhân Hồng Kông. Năm 1998 khi bị phát hiện qua lại thân mật với đồng nghiệp Lâm Vân Long, Quách Khả Doanh đã phải chịu không ít áp lực vì đánh giá “bị bạn trai lợi dụng”. Cặp đôi này thậm chí đã phải lựa chọn sẽ không đi chung, không cùng tiếp xúc với báo chí, tránh nói về nhau để tự độc lập trong nghề nghiệp. Lý Á Bằng Vương Phi Lý Á Bằng không sở hữu vẻ ngoài “bắt mắt” nhưng lại là nam diễn viên có sức hút đặc biệt với các sao nữ. Anh từng là bạn trai của Châu Tấn và được Từ Tịnh Lôi ngưỡng mộ và tán tụng hết lời…Khi đến với Vương Phi, Lý Á Bằng đã bị dư luận lên án nặng nề với chất vấn: “Trai chưa vợ lấy gái qua một đời chồng”. Hơn thế nữa, Lý Á Bằng còn chấp nhận nuôi con riêng của vợ và chu cấp cho cô bé này toàn bộ học phí các lớp piano, thanh nhạc đắt đỏ.. Một số nhân vật thông thạo tin tức trong showbiz Hoa ngữ tiết lộ, động cơ chính khi Lý Á Bằng tiếp cận Vương Phi chính bởi “lực hấp dẫn” từ thân thế của thiên hậu Hoa ngữ. Cha vợ Lý Á Bằng là con trai của ông Vương Trạch Dân – một trong những nhà lập pháp của bộ máy chính trị quốc gia. Âu Dương Chấn Hoa và Thạc Khiết Nhiên Âu Dương Chấn Hoa – nam diễn viên đầu trọc bụng bự nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông kết hôn với cháu gái của ông trùm casino ở Macau. Mặc dù không phụ thuộc bà xã trong sự nghiệp nhưng Chấn Hoa vẫn bị gắn mác “tiểu tử lụy thê”. Lý do xuất phát bởi sự thích kinh doanh địa ốc bất động sản táo bạo từ thời điểm catse ít ỏi và thậm chí chưa đủ trang trải sinh hoạt phí.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/phim/nhung-sao-nam-lay-vo-dai-gia-c74a391698.html