Những sao chổi lớn nhất từng thấy trong 500 năm qua

Đây là năm sao chổi xuất hiện ngoạn mục nhất bắt đầu từ thế kỷ 16 và đến thế kỷ 20.

Sao chổi lớn nhất thế kỷ 16, xuất hiện năm 1577. Vào ngày 8/11/1577, các quan sát viên Nhật Bản đã tận mắt nhìn thấy một ngôi sao chổi, xuất hiện "sáng như mặt trăng" với đuôi màu trắng trải dài.

Sao chổi lớn nhất thế kỷ 16, xuất hiện năm 1577. Vào ngày 8/11/1577, các quan sát viên Nhật Bản đã tận mắt nhìn thấy một ngôi sao chổi, xuất hiện "sáng như mặt trăng" với đuôi màu trắng trải dài.

Sao chổi xuất hiện năm 1680 ở Rotterdam. Nhà thiên văn học Đức Gottfried Kirch trở thành người đầu tiên khám phá một ngôi sao chổi với kính viễn vọng vào ngày 14/11/1680. Nó vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường cho đến đầu tháng 2/1681.

Sao chổi năm 1744. Sao chổi này xuất hiện lúc 4 giờ sáng ngày 9/3/1744, có tới 6 đuôi tạo thành một góc rộng 44 độ giống như chiếc quạt giấy lớn trên bầu trời.

Sao chổi năm 1882 được coi là sao chổi lớn nhất của thế kỷ 19. Sao chổi này có lẽ là sao chổi sáng nhất đã từng được nhìn thấy và là một thành viên khổng lồ của nhóm sao chổi Kreutz Sungrazing.

Sao chổi lớn nhất của thế kỷ 20 là sao chổi Ikeya-Seki, xuất hiện năm 1965. Sao chổi Ikeya–Seki ban đầu xuất hiện mờ nhạt trên kính thiên văn, xuất hiện trên bầu trời buổi sáng, di chuyển nhanh về phía Mặt trời. Sao chổi này sau đó xuất hiện rực rỡ hơn, được mô tả là xuất hiện "sáng hơn trăng tròn 10 lần". Cuối cùng, sao chổi di chuyển rút lui, mờ dần rất nhanh.

Lưu Thoa (HP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nhung-sao-choi-lon-nhat-tung-thay-trong-500-nam-qua-295691.html