Những 'pháo đài tí hon' bất khả xâm phạm trên vỉa hè Hà Nội

Vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ thế nhưng tại hầu khắp các con phố Thủ đô, vỉa hè lại đang bị những 'pháo đài tí hon' xâm chiếm khiến người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường.

Không khó để điểm danh những “pháo đài tí hon” đang xâm chiếm vỉa hè các con phố tại Thủ đô Hà Nội như chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ xe hoặc thành bãi rác, điểm tập kết vật liệu xây dựng…..

Tận dụng những ụ bê tông của bồn cây để bán trà đá, biến hàng quán thành một “pháo đài tí hon” là tình trạng khá phổ biến ở vỉa hè Hà Nội.

Tận dụng từng centimet vỉa hè, công trình công cộng để biến thành quán nước, nơi buôn bán.

Vỉa hè trên phố Kim Ngưu thường xuyên bị lấn chiếm, bao vây bởi đủ loại hàng quán.

Trên phố Láng Hạ, một quán nước bao vây vỉa hè bằng những “pháo đài tí hon”.

Một quán nước trên đường Hoàng Cầu cũng áp dụng biến những cột bê tông trên vỉa hè thành các “pháo đài tí hon”. Những “pháo đài” này được người bán hàng tận dụng triệt để bởi không mất tiền mua và cũng không sợ lực lượng chức năng thu giữ.

Những “pháo đài” này thường được xây bằng gạch, trét xi măng, vữa và gắn cố định trên vỉa hè. Chỉ cần trải lên một tấm đệm là có thể biến thành ghế ngồi cho khách hàng.

Gốc cây kê thêm gạch và những cục bê tông lớn tận dụng làm nơi bán hàng.

Một chậu hoa được tự ý xây dựng trên phố Kim Mã.

Việt Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nhung-phao-dai-ti-hon-bat-kha-xam-pham-tren-via-he-ha-noi-751845.html