Những nỗi lo của ĐTVN sau trận hòa với U19

Đành rằng chỉ là 1 trận đấu tập, nhưng những gì mà ĐTVN thể hiện trước lứa đàn em U.19 thật khó để khiến người hâm mộ cảm thầy hài lòng, cho thấy trước mắt HLV Hữu Thắng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Khi “đàn anh” lại là kẻ lép vế

Trong trận đấu tập với ĐTVN, U.19 Việt Nam tưởng như sẽ chỉ là “quân xanh” thuần túy để các đàn anh của mình tập dợt, nhưng những người đàn em tưởng chừng như yếu ớt này lại khiến ĐTVN phải mướt mồ hôi hột. Nhìn tổng thể, U.19 Việt Nam mới là đội chơi tốt hơn từ mặt thế trận, cho đến các cơ hội mà họ tạo ra. Trong khi đó, ĐTVN trình diễn bộ mặt tệ hại, rời rạc, thiếu kết dính đến mức đáng ngạc nhiên.

ĐTVN đã có màn trình diễn nhạt nhòa trước "đàn em" U.19.

Hầu hết những vị trí trên sân của ĐTVN đều chơi dưới sức, còn 1 số khác chỉ chơi ở mức tròn vai. Những ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía ĐTVN như Tuấn Anh, Văn Toàn… trải qua ngày thi đấu thất vọng, và ngay cả những cầu thủ kỳ cựu như Công Vinh, Thành Lương… cũng không thể hiện được gì nhiều. Tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh đáng thất vọng ở ĐTVN, và những nỗi lo lắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.

Lối chơi của ĐTVN tỏ ra quá đơn giản và trước lứa đàn em không có nhiều kinh nghiệm thi đấu, những đợt lên bóng của họ cũng dễ dàng bị hóa giải. Đối với những gì mà HLV Hữu Thắng đang có trong tay, mục tiêu vô địch AFF Cup 2016 diễn ra vào cuối năm sẽ là rất khó khăn, khi chúng ta sẽ phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Nhưng đừng bi quan, bởi ĐTVN vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân mình.

Hội chứng phụ thuộc vào các ngôi sao?

Phát biểu sau trận đấu, Hữu Thắng tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời cũng không quên đưa ra những lý do để lý giải. Đó là sự thiếu vắng của 3 cầu thủ quan trọng trong chiến thuật của ông là Công Phượng, Xuân Trường và Đình Luật bởi những lý do khác nhau. Không có họ, lối chơi của ĐTVN trở nên thiếu mạch lạc, đặc biệt là mắt xích quan trọng Xuân Trường. Trong ngày tiền vệ người Tuyên Quang không thể góp mặt, người đá cặp thường xuyên với anh là Tuấn Anh chơi như một chiếc bóng vật vờ trên sân.

Tuấn Anh là 1 trong những cầu thủ gây thất vọng nhất của ĐTVN.

Thực tế thì những lời giải thích này của Hữu Thắng là hợp lý? Từ khi thay thế Toshiya Miura, Công Phượng vẫn chưa được triệu tập vào ĐTVN vì chấn thương mắc phải ở VCK U.23 châu Á, nên chuyện tiền đạo xứ Nghệ có phù hợp với chiến thuật của Hữu Thắng hay không vẫn còn là một ẩn số. Ngược lại, Xuân Trường từng có trận đấu xuất sắc trước Đài Loan ở vòng loại World Cup 2018, nhưng không thể mặc định cầu thủ này phải luôn là người đá cặp với Tuấn Anh ở hàng tiền vệ ĐTVN. Không Xuân Trường, Tuấn Anh buộc phải thích nghi, thay đổi lối chơi hoặc phải nhường vị trí cho cầu thủ khác xứng đáng hơn. Đó là quy luật trong bóng đá, chứ không thể coi nó như là một quy luật bất biến được.

Theo TTVH

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhung-noi-lo-cua-dtvn-sau-tran-hoa-voi-u19-a242451.html