Những nhóm nhạc Cbiz đình đám một thời giờ ra sao?

Các thành viên của những nhóm nhạc Cbiz từng làm mưa làm gió một thời ở các bảng xếp hạng âm nhạc châu Á giờ đều tập trung cho sự nghiệp riêng của mình.

TIN LIÊN QUAN

6 nhóm nhạc là 'ông hoàng, bà hoàng' quảng cáo của Kbiz

Kẻ lên hương, người xuống dốc sau khi rời nhóm nhạc Hàn

Nhóm nhạc nữ giải nghệ vì bị quản lý quấy rối tình dục

Thủ lĩnh nhóm nhạc Boney M làm clip chào khán giả Việt Nam

1. Twins

Nhóm nhạc Hồng Kông Twins.

Twins ra mắt khán giả lần đầu tiên ngày 18/5/2001 với 2 thành viên là Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên. Twins cũng được xem là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Hồng Kông.

Trong khoảng nửa đầu thập niên 2000, Twins hầu như đã thống trị làng nhạc Cannto pop, cũng như làng âm nhạc châu Á. Đây cũng là nhóm nhạc duy nhất từng giành giải Nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất châu Á - Thái Bình Dương (2007 và 2012).

Lĩnh vực hoạt động của nhóm rất đa dạng, từ người mẫu, âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, sáng tác đến sân khấu kịch. Từ khi ra mắt đến khi chính thức tan rã (2011) đã đạt hơn 20 đĩa Bạch Kim, 78 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, hai lần nhận giải Nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất châu Á - Thái Bình Dương, Nghệ sĩ Hồng Kông được yêu thích nhất MTV châu Á 2006. Điều đáng nói là, Twins là nhóm nhạc nữ Hoa Ngữ duy nhất từng được vinh danh trong giải thưởng quốc tế này.

Ở lĩnh vực phim ảnh, A Sa (Thái Trác Nghiên) từng đoạt Ảnh Hậu liên hoan phim Kim Tử Kinh lần thứ 12. A Gill Chung Hân Đồng 3 lần nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Hoa Đỉnh.

Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên: 2 mảnh ghép hoàn hảo của Twins.

Cuộc đời của hai mỹ nữ đột ngột rẽ lối khi Chung Hân Đồng vướng vào scandal ảnh nóng với bạn trai Trần Quán Hy năm 2008. Trong khi đó, Thái Trác Nghiên cũng không khá hơn là bao, khi tổ chức họp báo vào năm 2010 để thừa nhận ly hôn với Trịnh Trung Cơ sau 4 năm chung sống.

Sau những 'bê bối' tình cảm, năm 2012 Chung Hân Đồng công khai mối quan hệ với bạn trai Hàn Quốc, Tyler Kwon. Nhưng hẹn hò chưa đến một năm thì cả hai lại tuyên bố chia tay. Còn Thái Trác Nghiên tưởng hạnh phúc đã đến với cô khi có mối tình đẹp với nam diễn viên Trần Vỹ Đình, nhưng sau 5 năm hẹn hò, họ đã tuyên bố chia tay vào năm 2015.

Hiện tại cả hai mảnh ghép của Twins vẫn chăn đơn gối chiếc và nỗ lực cho những hoạt động của riêng mình.

2. F4

Nhóm nhạc Đài Loan F4.

Ra mắt năm 2000, F4 gồm 4 thành viên là Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Chu Hiếu Thiên. Sau những vai diễn thành công trong phim Vườn sao băng vào năm 2000. Giám đốc sản xuất, kiêm bà bầu Sài Trí Bình đã quyết định 'thu nạp' 4 chàng trai diễn viên chính trong phim và lập thành nhóm F4.

Với ngoại hình nổi bật, mỗi người một vẻ 4 chàng trai F4 đã nhanh chóng chóng tạo nên cơn sốt yêu thích và được xem là hiện tượng của làng giải trí Châu Á.

Khi sự nghiệp của nhóm đang ở thời kì đỉnh cao, thì mỗi thành viên F4 bắt đầu tách ra và tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình. 3 thành viên Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Chu Hiếu Thiên chọn phim truyền hình để phát triển. Ngô Kiến Hào thì từng bức dồn sức cho âm nhạc và điện ảnh.

F3 trong đám cưới của thành viên Chu Hiếu Thiên hồi tháng 9 vừa qua.

Hiện tại Châu Du Dân tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và đạt được khá nhiều thành công cho riêng mình. Ngoài ra anh cũng mới lên chức bố hồi tháng 4 vừa qua.

Cùng với Châu Du Dân , Ngô Kiến Hào cũng dần dần chứng minh cho mọi người thấy, ngoài ca hát ra mình cũng rất giỏi trong vai trò diễn viên. Sự nghiệp hanh thông nhưng có vẻ chuyện gia đình của Ngô Kiến Hào không được thuận lợi cho lắm, khi mà 2014, 1 năm sau khi kết hôn cùng tiểu thư nhà giàu Thạch Trinh Thiện, Ngô Kiến Hào và vợ đã có một cuộc 'khẩu chiến' trên mạng xã hội. Nhiều nguồn tin cho rằng, Ngô Kiến Hào đã ly dị vợ vào đầu năm nay.

Rời xa ánh đèn sân khấu, Ngôn Thừa Húc cũng tập trung cho sự nghiệp diễn xuất của mình, nhưng có vẻ phong độ đã không còn như xưa, khi hình ảnh của anh khá mờ nhạt trong lòng người hâm mộ với vai trò diễn viên.

Cũng như Ngôn Thừa Húc, Chu Hiếu Thiên cũng chẳng khá hơn là bao. Không còn phong độ như khi đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, Chu Hiếu Thiên chỉ nhận lời tham gia một vài bộ phim 'cho có lệ', hình ảnh của anh cũng dần mờ nhạt trong lòng người hâm mộ. Tháng 9 vừa qua, anh đã có một đám cưới lãng mạn tại đảo Bali cùng diễn viên xinh đẹp Hàn Văn Văn.

3. S.H.E

3 cô nàng của S.H.E.

Ngày 11/9/2001, nhóm S.H.E chính thức debut vào thị trường nhạc Đài Loan. Các cô gái xinh đẹp khởi động với album đầu tay Ký túc xá nữ. Chỉ chưa đầy 1 tuần nó đã đạt doanh số trên 50.000 đĩa ngay tại thị trường này. Khi ấy S.H.E để lại ấn tượng rất lớn bởi ngoại hình trẻ trung xinh đẹp và giọng ca cá tính. Mỗi thành viên đều sở hữu vẻ đẹp riêng: Ella theo phong cách tomboy, Hebe với chất giọng cao và một Selina dịu dàng nữ tính.

Và tính đến năm 2009, S.H.E đã có 9 album và 3 đĩa tuyển chọn, bán được hơn 15 triệu bản.

Đầu năm 2010, sau 9 năm đồng hành, 3 cô gái của S.H.E đã tuyên bố tập trung phát triển sự nghiệp độc lập. Song song với sự nghiệp cá nhân thành công rực rỡ, họ vẫn thường xuyên tái hợp phát hành album, tham gia biểu diễn.

S.H.E của hiện tại

Sau khi bị tai nạn nổ phim trường, Selina kết hôn cùng luật sư Trương Thừa Trung vào năm 2011. Tháng 4 năm 2016, Selina cùng chồng hoàn tất thủ tục ly hôn sau 5 năm chung sống.

Ella cá tính đã kết hôn cùng thương gia Alvin Lại Tư Tường vào năm 2012. Sau khi kết hôn, Ella ngày càng dịu dàng, nữ tính hơn thời mới vào nghề. 4 năm sau khi kết hôn, mới đây Ella vui vẻ chia sẻ với người hâm mộ rằng hiện cô đang mang bầu.

Riêng Hebe vẫn mải mê với công việc nên chưa kết hôn.

4. Phi Luân Hải

Nhóm Phi Luân Hải hồi đó...

... và của bây giờ.

Phi Luân Hải là một boyband Đài Loan hoạt động tại châu Á từ năm 2005. Nhóm nhạc ra mắt với 4 thành viên: Uông Đông Thành, Thần Diệc Nho, Viêm Á Luân và Ngô Tôn. Phi Luân Hải nằm dưới quyền quản lý của Comic International Productions.

Tuy nhiên, cái tên Phi Luân Hải chỉ thật sự nổi bật sau khi Ngô Tôn, thành viên của nhóm tham gia diễn xuất trong phim Nàng Juliet Phương Đông cùng Lâm Y Thần. Tung tích và lai lịch của Ngô Tôn bắt đầu được các fan tìm kiếm và cũng từ đây đã tạo cơ hội thuận lợi để Phi Luân Hải tiến sâu hơn trong làng giải trí.

Tuy nhiên, sau 8 năm đứng cạnh nhau thì nội bộ Phi Luân Hải lại bắt đầu lục đục và dần đi vào con đường tan rã.

Hiện tại Ngô Tôn đang tập trung cho sự nghiệp diễn xuất ở Trung Quốc cùng công việc kinh doanh ở Brunei. Ngoài ra anh cũng có cuộc sống viên mãn bên cô vợ là thanh mai trúc mã của mình cùng một bé trai một bé gái đáng yêu.

Uông Đông Thành ngoài việc đóng phim ở Đài Loan thì dạo gần đây đã bắt đầu 'lấn sân' sang Đại Lục. Anh tham gia một số show như 'Lớp Một' của đài Hồ Nam, 'Cuộc sống tuyệt vời' của đài Chiết Giang...

Viêm Á Luân chọn cách rời khỏi Đài Loan và phát hành album tại Nhật Bản. Ngoài phát hành album cá nhân ra, anh còn nhận lời mời tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim khác nhau. Năm 2016, bộ phim 'Thời đại rực rỡ của hậu tân binh' có sự tham gia diễn xuất của Viêm Á Luân đạt rating cao kỉ lục trong 3 năm trở lại đây của các bộ phim Đài Loan.

Sau sự cố lục đục của nhóm năm 2011, Thần Diệc Nho dường như ít hoạt động trong làng giải trí hơn, anh chỉ tham gia 1 vài bộ phim rải rác từ 2011 đến 2013. Năm 2014, sau sự xuất hiện 'chớp nhoáng' trong 'Bố đã về' cùng bố con Ngô Tôn, Thần Diệc Nho dường như rút lui hẳn khỏi làng giải trí.

Theo Khả Lạc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/nhung-nhom-nhac-cbiz-dinh-dam-mot-thoi-gio-ra-sao.html