Những nguyên nhân khiến da dễ bị nổi mụn

Thường xuyên ăn đồ nóng, không tẩy trang trước khi ngủ, thức khuya,… là những nguyên nhân khiến cho làn da nổi đầy những đốt mụn xấu xí.

Ăn nhiều đồ nóng

Một chế độ ăn uống chứa nhiều đường, đồ rán, chiên xào, các loại trái cây có tính nóng như chôm chôm, sầu riêng… là những nguyên nhân khiến cho mụn nổi nhiều hơn.

Không thử sản phẩm trước khi sử dụng

Đối với da nhạy cảm rất dễ bị kích ứng với các loại mỹ phẩm mới vì vậy trước khi sử dụng cho da mặt hãy thử trước ở cổ tay hoặc da cổ sau 24 giờ nếu không có phản ứng gì hãy tiếp tực sử dụng. Có khá nhiều trường hợp da không hợp với một số thành phần có trong sản phẩm vì không thử trước nên rất dễ gây mụn và dị ứng.

Bỏ qua bước tẩy trang

Vì quá mệt mỏi hay lười biếng nhiều bạn gái thường xuyên để nguyên lớp trang điểm khi đi ngủ khiến các lỗ chân lông bị bít và các bụi bẩn, phấn trang điểm không được làm sạch gây nổi mụn. Không những thế thói quen này thực sự rất tệ hại khiến làn da bị lão hóa và bị tàn phá một cách nhanh chóng.

Thường xuyên thức khuya

Thường xuyên thức khuya, thiếu ngủ hay strees kéo dài là nguyên nhân làm tăng mức cortisol (được biết đến như một loại hoocmon “căng thẳng”) và tạo ra mụn. Do đó bạn cần phải là thư giãn và dành thời gian nghỉ ngơi, tốt hơn hết là nên ngủ trước 11h tối.

Không vệ sinh dụng cụ trang điểm

Đồ dùng nhà tắm, các dụng cụ trang điểm như cọ, bông phấn không thường xuyên làm sạch hoặc không rửa tay sạch trước khi sờ lên mặt,… là những nguyên nhân làm lây lan vi khuẩn và gây mụn. Do đó mỗi tuần 1 lần bạn nên làm sạch những dụng cụ này với chất tẩy rửa và sấy khô nó.

Mộc Trà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/lam-dep-c-148/nhung-nguyen-nhan-khien-da-de-bi-noi-mun-41431.html