Những người chèo đò tóc dài nặng gánh mưu sinh

Ở miền Tây sông nước, có rất nhiều chị em phụ nữ sống bằng nghề đưa đò, một công việc vô cùng khó khăn, nặng nhọc và tiềm ẩn nguy hiểm.

Việc mưu sinh bằng nghề chèo đò ở miền Tây sông nước đã không còn là chuyện hiếm. Nếu có dịp về bến Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ, người dân sẽ thấy, tại đây có rất nhiều chị em phụ nữ sống bằng nghề đưa đò . Những "tay đua tóc dài" này lái đò chở hàng, chở khách du lịch chuyên nghiệp không thua đàn ông trên con đường chèo đò - đường đua trong cuộc mưu sinh hàng ngày của họ.

Ở miền Tây, rất nhiều phụ nữ giữ vai trò trụ cột trong gia đình, lao động miệt mài, chịu thương chịu khó để nuôi dưỡng ước mơ đến trường của những đứa trẻ, nuôi khát vọng về cuộc sống sung túc của một bộ phận lao động nghèo.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/nhung-nguoi-cheo-do-toc-dai-nang-ganh-muu-sinh-20161020102105213.htm