Những ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng bị chỉ trích vì bỏ bê con cái

Dù là những ngôi sao nổi tiếng nhưng họ vẫn bị chỉ trích vì bỏ bê con cái.

Những ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng bị chỉ trích vì bỏ bê con cái

Thành Long

Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, được yêu thích qua những bộ phim hành động xuất sắc.

Vào năm 1982, Thành Long đã kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Lâm Phụng Kiều và đón cậu con trai Phòng Tổ Danh chào đời vào tháng 12 cùng năm.

Cũng giống như Thành Long, Phòng Tổ Danh cũng bước chân vào làng giải trí nhưng không đạt được thành công vì cái bóng quá lớn của cha.

Thành Long và Phòng Tổ Danh, người con duy nhất mà ông thừa nhận.

Từ nhỏ, vì Thành Long quá bận rộn với công việc nên Phòng Tổ Danh được Lâm Phụng Kiều nuôi dưỡng và anh rất hiếm khi được gặp bố của mình.

Năm 2014, Phòng Tổ Danh bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Thành Long khi ấy đã lên tiếng xin lỗi vì quá bận rộn mà không bảo ban con cái.

Siêu sao võ thuật nổi tiếng đã nhận phải hàng loạt chỉ trích vì quá "tham công tiếc việc", không quan tâm đến con trai và để con trai sa đọa đến mức này.

Ngô Trác Lâm là con rơi của Thành Long nhưng chưa từng được ông thừa nhận.

Thành Long cũng từng có mối quan hệ vượt mức tình cảm với Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi vào năm 1999. Sau khoảng thời gian hạnh phúc bên Thành Long, Ngô Ỷ Lợi đã sinh cho ông cô con gái Ngô Trác Lâm.

Nhưng cho đến hiện nay, Thành Long chưa từng thừa nhận Ngô Trác Lâm là con gái của mình, thậm chí còn bảo Ngô Ỷ Lợi đã "lừa tình" ông.

Dù thực hư có thế nào đi chăng nữa, Thành Long lại tiếp tục nhận phải chỉ trích lớn từ phía dư luận vì lại bỏ rơi con cái.

Lý Liên Kiệt

Năm 1987, Lý Liên Kiệt đã kết hôn với Hoàng Thu Yến, một cô gái được cho là thanh mai trúc mã với anh từ khi còn nhỏ và có 2 cô con gái.

Hoàng Thu Yến đã ở bên cạnh Lý Liên Kiệt kể từ ngày đầu lúc anh gia nhập làng giải trí, giúp đỡ anh trong những lúc khó khăn nhất.

Nhưng cuối cùng sau 3 năm chung sống, Lý Liên Kiệt đã quyết định ly hôn Hoàng Thu Yến vì đã phải lòng người đẹp Lợi Trí (vợ của Lý Liên Kiệt sau này).

Lý Liên Kiệt và vợ cũ Hoàng Thu Yến.

Bị chỉ trích là "tham vàng bỏ ngãi" nhưng Lý Liên Kiệt vẫn không quan tâm đến điều này, kết hôn với Lợi Trí và sống hạnh phúc bên người vợ thứ 2.

Hai cô con gái trong cuộc hôn nhân đầu được Hoàng Thu Yến nuôi dưỡng, còn Lý Liên Kiệt chẳng thèm đoái hoài tới. Không những bị chỉ trích "vong ơn phụ nghĩa", Lý Liên Kiệt còn bị ném đá vì bỏ bê con cái.

Chân Tử Đan

Cũng giống như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan bị dư luận chỉ trích vì vô tình vô nghĩa.

Năm 1993, Chân Tử Đan cùng nữ diễn viên Lương Tịnh Từ tổ chức đám cưới khiến mọi người hết sức bất ngờ.

Vì chồng, Lương Tịnh Từ đã từ giã sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của mình, chấp nhận ở nhà làm một hiền thê lương mẫu.

Tháng 11/1994, Lương Tịnh Từ mang thai và cũng lúc đó, tình cảm của họ rạn nứt. Cặp đôi quyết định ly hôn vào năm 1995, khi ấy Lương Tịnh Từ đang mang thai.

Vợ cũ và con trai của Chân Tử Đan.

Theo như những nguồn tin cho biết, dù biết bản thân có con với Lương Tịnh Từ nhưng Chân Tử Đan chưa từng thừa nhận, chẳng hề quan tâm, cũng chẳng gửi tiền trợ cấp cho 2 mẹ con.

Một khoảng thời gian trước, Lương Tịnh Từ bị tràn khí màng phổi, bệnh tình nghiêm trọng nhưng Chân Tử Đan cũng chẳng đến thăm.

Vương Tổ Hiền

Năm 1993 – 1994 là lúc Vương Tổ Hiền đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng lại bất ngờ mang thai.

Mặc dù đã mang thai 7 tháng nhưng Vương Tổ Hiền vẫn nhất quyết đi phá thai và các bác sĩ đã không đồng ý vì cái thai đã quá lớn. Cuối cùng, Vương Tổ Hiền đã quyết định sinh con.

Vương Tổ Hiền (ảnh trái) và con gái.

Sau khi sinh con, Vương Tổ Hiền bị bạn trai bỏ rơi, đứa con của cô lại câm điếc khiến nữ diễn viên thất vọng vô cùng.

Vì sự nghiệp vẫn đang ở đỉnh cao, Vương Tổ Hiền quyết định không giữ lại đứa trẻ nữa. Về sau, đứa trẻ đã được một người phụ nữ ở Đài Loan nhận nuôi và bây giờ đã 22 tuổi.

Sự việc bị bại lộ, hình ảnh Ngọc nữ hoàn hảo mà Vương Tổ Hiền gây dựng bấy lâu đã sụp đổ hoàn toàn. Trong một thời gian dài, nữ diễn viên 49 tuổi nhận phải rất nhiều chỉ trích từ phía dư luận.

Dương Mịch – Lưu Khải Uy

Dương Mịch và Lưu Khải Uy kết hôn vào đầu năm 2014 và tháng 6 cùng năm, cặp đôi đã chào đón cô con gái đầu lòng Tiểu Nhu Mễ.

Chỉ sau vài tháng con gái chào đời, "Uy – Mịch" đã nhanh chóng trở lại với công việc, Tiểu Nhu Mễ được giao cho bố mẹ Lưu Khải Uy chăm sóc.

Vì bận rộn công việc mà Dương Mịch – Lưu Khải Uy không có thời gian ở bên con gái.

Hơn 2 năm nay, Dương Mịch và Lưu Khải Uy chỉ chăm chú cho công việc mà chẳng hề đoái hoài đến con gái.

Sự thờ ơ của cặp đôi đã khiến cho dư luận hết sức bất bình, chỉ trích họ không xứng là bố mẹ.

Giáo viên của Tiểu Nhu Mễ còn cho biết, toàn là bố mẹ của Lưu Khải Uy đưa đón cô bé, một vài lần thì thấy nam tài tử 42 tuổi còn chưa một lần nhìn thấy Dương Mịch.

Vài ngày trước, cả Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều xuất hiện bên cạnh con gái. Nhưng giới truyền thông cho rằng, vì bị áp lực từ dư luận nên cặp đôi mới miễn cưỡng trở về gặp con gái.

Tạ Đình Phong

Năm 2006, Tạ Đình Phong bí mật kết hôn với Trương Bá Chi và nhận được rất nhiều lời chúc phúc, trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất showbiz.

Trương Bá Chi lúc ấy vẫn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng vẫn quyết định từ giã màn ảnh để chăm lo cho gia đình và 2 cậu con trai nhỏ.

Nhưng đến năm 2011, cặp đôi bất ngờ ly hôn khiến mọi người không khỏi nuối tiếc.

Dù trước và sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đều bị chỉ trích vì thái độ thờ ơ với con cái.

Sau khi ly hôn, 2 con trai được giao cho Trương Bá Chi chăm sóc và Tạ Đình Phong vẫn trợ cấp đều đặn hàng tháng.

Nhưng ngoài việc trợ cấp ra, Tạ Đình Phong rất ít khi ngó ngàng tới con cái.

Anh trai của Trương Bá Chi cũng từng cho biết, khi cả 2 chưa ly hôn, Tạ Đình Phong luôn bận rộn với công việc, chẳng thèm quan tâm vợ con ở nhà như thế nào, một cú điện thoại cũng chẳng thèm gọi.

Chính sự thờ ơ và lạnh nhạt này của Tạ Đình Phong khiến cho việc anh bị con trai "từ mặt" trở thành chủ đề hot trên các mặt báo và dư luận cũng hết sức bất bình.

Mặc dù phủ nhận việc này nhưng ai cũng rõ, 2 cậu con trai không hề quá thân thiết với Tạ Đình Phong.

Vương Phi

Người tình của Tạ Đình Phong – Thiên hậu đình đám của làng nhạc Vương Phi cũng nhận phải chỉ trích vì có tình mới mà bỏ bê con cái.

Vương Phi cùng Lý Á Bằng kết hôn năm 2005 và cô sinh con gái Lý Yên sau đó 1 năm.

Nhưng sau khi Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi, Vương Phi cũng nhanh chóng cùng Lý Á Bằng ly dị để quay lại với tình cũ. Thủ tục ly hôn hoàn tất, Vương Phi cùng Tạ Đình Phong nối lại tình xưa.

Chìm đắm trong chuyện tình cảm, Vương Phi càng ngày càng xa con gái.

Sau khi ly hôn, Lý Á Bằng đã thuê cho Vương Phi một căn hộ ở gần nhà cũ để cô dễ dàng ở bên con gái hơn. Cũng trong khoảng thời gian đó, Vương Phi quyết định giành quyền nuôi con.

Nhưng sau khi quay lại với Tạ Đình Phong, Vương Phi cũng từ bỏ việc giành quyền nuôi con, ít khi về thăm con gái, chỉ ở bên cạnh Tạ Đình Phong.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nhung-ngoi-sao-hoa-ngu-noi-tieng-bi-chi-trich-vi-bo-be-con-cai-20160903064401365.htm