Những ngôi sao hiếu học

Không chỉ đam mê ánh đèn sân khấu, đam mê nghiệp diễn, các sao Hollywood còn là những người rất đam mê con đường học vấn đến nỗi họ dám bỏ ngang sự nghiệp giữa chừng để theo đuổi nghiệp học.

Sau thành công vang dội với vai nữ chính trong cả ba phần Star Wars, Natalie Portman tạm gác lại nghiệp diễn, khăn gói tới Đại học danh tiếng Harvard dùi mài kinh sử, trong khi đa phần các nữ diễn viên tầm tuổi cô đang dành phần lớn thời gian của họ ở các câu lạc bộ đêm thâu đêm suốt sáng. Tháng 6.2003, sau khi tốt nghiệp ngành tâm lý học, Natalie trở lại với đam mê trước kia, để hôm nay, Natalie Portman đã trở thành một siêu sao Hollywood. Giống như Natalie, thủ lĩnh ban nhạc rock Weezer, Rivers Cuomo, bỏ lại mọi thứ vinh quang mà anh có được từ ca hát để nhập học trường Harvard. Những nhà phê bình âm nhạc cho rằng anh đã quyết định sai lầm, nhưng sự nghiệp của thủ lĩnh này, cho đến nay vẫn khiến mọi người phải ngước nhìn. Cặp chị em song sinh Mary-Kate và Ashley Olsen sau khi kiếm bộn tiền từ nghề diễn, đã quyết định nhập học tại trường Đại học New York khi mới 18 tuổi với mơ ước được nếm mùi cuộc sống sinh viên. Đang gặt hái thành công trong nghề nghiệp, ngôi sao trẻ của loạt phim Harry Potter, Emma Watson vẫn quyết định theo học Đại học Brown. Sắc đẹp và tri thức là hai thứ tài sản quý giá nhất mà Emma đang có. Diễn viên, biên kịch, đạo diễn James Franco làm mọi người sửng sốt khi quyết định theo học Đại học New York và Đại học Columbia khi sự nghiệp của anh đã quá trọn vẹn. Chưa dừng lại ở đó, James còn có ý định lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Yale và một bằng đại học về mỹ thuật ở Trường thiết kế Rhode Island. Nữ diễn viên tài năng Ashley Judd nổi tiếng với khả năng diễn xuất tuyệt vời, nhưng điều đó dường như chưa đủ với Ashley, nên năm 2009, cô quyết định ghi tên theo học Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard. P.L (Theo CB)

Nguồn XZone: http://xzone.vn/showbiz/77/160/24357/nhung-ngoi-sao-hieu-hoc.html